Giám đốc doanh nghiệp cùng nhóm đàn em giang hồ bảo kê cảng cá, chém ngư dân

Ngọc Bảo |

Tàu cá vừa cập cảng Hòn La thì bị nhóm giang hồ do Giám đốc Phan Sinh Thành cầm đầu mang theo kiếm, mã tấu xông lên tàu đánh gây thương tích.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bị can.

Ngày 15/9, Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Sinh Thành (SN 1982, trú huyện Quảng Trạch - Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thành Phát); Ngô Mạnh Linh (SN 1987), Phạm Văn Hân (SN 1991) và Trần Ánh Phúc (SN 1991) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Cơ quan điều tra cho biết Thành lập nên công ty Thành Phát với dịch vụ chủ yếu là kinh doanh mua bán thủy, hải sản tại cảng cá Phước Thịnh (thuộc cảng Hòn La, Quảng Bình).

Theo thông tin ban đầu, ngày 11/8, tàu cá mang số hiệu QB-223**-TS vừa cập cảng Hòn La thì bị nhóm người do Thành cầm đầu, mang theo dao, kiếm xông lên đuổi đánh. Cả 6 thành viên đều phải bỏ chạy thoát thân và gọi điện cầu cứu Công an huyện Quảng Trạch.

Giám đốc doanh nghiệp cùng nhóm đàn em giang hồ bảo kê cảng cá, chém ngư dân - Ảnh 1.

Phan Sinh Thành (trái) và các đàn em

Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp với lực biên phòng Ròon tiến hành ứng cứu, đưa người đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Cơ quan điều tra sau đó vào cuộc điều tra vụ việc.

Ngày 13/9, Công an huyện Quảng Trạch với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát đồng loạt thi hành lệnh bắt bị can đối với Thành và đồng bọn. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng tiến hành khám xét công ty Thành Phát, nhà riêng các bị can, thu giữ một số đao, kiếm và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận, ngày 11/8, các đối tượng đã dùng tàu số hiệu QB-935**-TS, sau đó áp sát tàu số hiệu QB-223**-TS rồi dùng dao, kiếm, móc sắt đánh đập gây thương tích cho những người đi trên tàu số hiệu QB-223**-TS.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây là nhóm đối tượng do Phan Sinh Thành cầm đầu, lập công ty mua bán hải sản nhưng chủ yếu hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng Hòn La gây bức xúc, nhức nhối trong nhân dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại