Giám đốc CIA: Nếu một ngày ông Kim Jong Un biến mất, đừng hỏi tôi về chuyện đó

Tất Đạt |

Giám đốc CIA Mike Pompeo phủ nhận kế hoạch ám sát Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng thừa nhận ông đang muốn tạo ra "một cơ quan nguy hiểm hơn nhiều".

Theo quan điểm của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông Kim Jong Un là người nắm giữ quyền điều hành Triều Tiên trong thời gian dài. Tuy nhiên, nếu đột nhiên một ngày ông Kim không xuất hiện nữa thì giám đốc CIA sẽ từ chối mọi câu hỏi liên quan đến sự kiện đó.

Cơ quan tình báo Mỹ từ lâu đã bị cáo buộc liên quan tới các kế hoạch ám sát hoặc lật đổ một số lãnh đạo trên thế giới. Đầu năm nay, Triều Tiên cũng lên tiếng cho rằng CIA đang cùng tình báo Hàn Quốc lên kế hoạch ám sát ông Kim Jong Un, nhưng không đưa ra bằng chứng liên quan nào.

Theo ông Pompeo, Mỹ hiện rất e ngại chính quyền ông Kim đang "trên đỉnh cao" khi có thể hoàn thiện tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công nước Mỹ. Ông cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump rất kiên quyết trong việc ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục đột phá trong công nghệ tên lửa, kể cả việc đó xảy ra ngay hay trong tương lai gần.

Theo ông Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia H.R McMaster, ông Trump vẫn mong muốn thúc giục ông Kim quay trở lại bàn đàm phán thông qua cấm vận và hình thức ngoại giao. Nhưng điều đó không loại trừ phương án sử dụng vũ trang.

Giám đốc CIA: Nếu một ngày ông Kim Jong Un biến mất, đừng hỏi tôi về chuyện đó - Ảnh 1.

Giám đốc CIA Mike Pompeo tại hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Quốc gia ngày 19/10. Ảnh: Reuters

Giám đốc CIA thông tin rằng tình báo Mỹ đã có các kế hoạch chặt chẽ để đối phó với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, nhưng bước phát triển nhảy vọt của tên lửa Triều Tiên đã khiến những kế hoạch này khó có thể thành công.

Vừa qua, Đại sứ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Kim In Ryong tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ không đặt vấn đề hạt nhân hoặc tên lửa lên bàn đàm phán trừ khi Washington từ bỏ thái độ "thù địch" với quốc gia này.

Triều Tiên không giấu những nỗ lực phát triển tên lửa đủ sức tấn công các thành phố lớn của Mỹ cũng như căn cứ Mỹ trên khu vực Thái Bình Dương. Nhiều vụ thử tên lửa đã được ghi nhận từ đầu năm tới nay.

Lễ diễu hành kỉ niệm ngày ra mắt của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại