Giám đốc CIA: Chưa có bằng chứng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine

Trung Hiếu |

Lãnh đạo cơ quan tình báo CIA của Mỹ cho rằng chưa có bằng chứng cụ thể về ý định của Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Nga nhưng Mỹ vẫn phải cảnh giác cao độ về khả năng này.

Hình ảnh một vụ nổ bom hạt nhân. Ảnh: Arknews.

Hình ảnh một vụ nổ bom hạt nhân. Ảnh: Arknews.

Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns phát biểu vào hôm 7/5 rằng các cơ quan tình báo Mỹ chưa phát hiện thấy "bằng chứng thực tế nào" về việc Tổng thống Nga Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên chiến trường Ukraine.

Ông Burns nói tại một hội nghị được tổ chức ở Washington DC (Mỹ): "Cộng đồng tình báo chúng tôi không thấy bằng chứng thực tế vào lúc này về việc Nga có kế hoạch triển khai hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật".

Tuy nhiên, người đứng đầu CIA cho biết thêm, theo quan điểm của ông thì "Tổng thống Putin không tin rằng mình có thể chấp nhận thất bại" và do vậy Mỹ cần "tập trung cao độ" vào khả năng vũ khí hạt nhân được sử dụng.

Trong khi đó, điện Kremlin đã khẳng định Nga sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaitsev hôm 6/5 tái khẳng định "Nga tuân thủ nguyên tắc không có bên chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân".

Còn Tổng thống Ukraine Zelensky vào tháng 4 tuyên bố ông tin là Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để giành chiến thắng ở Ukraine và ông kêu gọi thế giới chuẩn bị cho khả năng đó.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật nhỏ hơn và có sức công phá thấp hơn so với đầu đạn hạt nhân gắn trên tên tên lửa đạn đạo liên lục địa. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có thể thả từ máy bay, gắn lên tên lửa tầm ngắn hoặc bắn bằng trọng pháo.

Sức công phá của loại vũ khí này dao động từ 1 kiloton đến 100 kiloton. Để dễ hình dung, quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima (Nhật Bản) có sức công phá là 15 kiloton./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại