Vụ Giám đốc CDC Bình Phước có nhận quà của Việt Á: "Tôi bất ngờ khi hay tin này"

PV |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước nói, ông không hề biết về vụ việc cho đến khi ông Sáu báo cáo có nhận quà của Việt Á.

CDC Bình Phước. Ảnh: Tiền phong

CDC Bình Phước. Ảnh: Tiền phong

Ông Quách Ái Đức (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước) cho Lao động biết, sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, đơn vị sẽ cùng với các cơ quan liên quan lập hội đồng, ghi nhận việc Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước Nguyễn Văn Sáu giao nộp lại "quà" của Công ty Việt Á.

Theo ông Đức, sự việc được ông Sáu báo cáo cách đây hơn 1 tuần, nhưng văn bản chính thức mới có chiều 31/12/2021.

Chia sẻ với Tuổi trẻ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước nói, sau khi ông Sáu báo cáo, Sở ngay lập tức báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Bình Phước. Đơn vị sẽ mời ông Sáu đến để xử lý vụ việc vào ngày mai (4/1). 

Vị này nói chưa rõ quà ông Sáu được Việt Á tặng là gì.

"Tôi không hề biết về vụ việc cho đến khi ông Sáu báo cáo. Tôi bất ngờ khi hay tin này. Hiện quà tặng từ Công ty Việt Á ông Sáu vẫn giữ tại cơ quan và nói sẽ giao nộp cho sở khi kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch, đi làm trở lại", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Quách Ái Đức

Theo tờ Lao động, khi PV hỏi thêm số tiền quà là bao nhiêu thì ông Sáu từ chối trả lời.

Trước đó, ông Sáu cho báo giới biết, người của Công ty Việt Á đến gửi quà cho ông vào đầu tháng 12/2021. Ông khẳng định mình không có một thỏa thuận hay cam kết nào về tỷ lệ phần trăm hoa hồng giữa phía Công ty Việt Á với CDC Bình Phước trong việc mua kit xét nghiệm Covid-19.

CDC Bình Phước đã có 3 đợt mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á. Trong đó mới thanh toán xong tiền đợt 1 là hơn 7,1 tỷ đồng. Còn hai đợt sau kinh phí hơn 34 tỷ đồng chưa thanh toán. Theo Tuổi trẻ, đợt 1 mua bằng hình thức đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia, đợt 2 và 3 mua bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại