Trưởng BGK: "Kỳ Duyên là bông hoa chớm nở, chưa phát lộ hết"

Vân Anh |

"Tôi nghĩ Kỳ Duyên có đầy đủ tố chất để có thể thăng hoa", ông Lê Cảnh Nhạc - Trưởng BGK Hoa hậu VN 2014 cho biết.

- Thưa ông, kết quả đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 đang tạo ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi trong dư luận. Rất nhiều ý kiến cho rằng nhan sắc của thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên không thật sự thuyết phục khi nhận ngôi vị cao nhất này!

Sự thật mọi người đánh giá Hoa hậu chỉ qua ánh đèn sân khấu đêm chung kết, còn Ban giám khảo chúng tôi đã theo họ cả một quá trình.

Khán giả chỉ chấm gương mặt của Hoa hậu thôi, nhưng theo tiêu chí của cuộc thi, gương mặt không phải toàn bộ cái đẹp của người phụ nữ.

Vẻ đẹp của người phụ nữ phải toát lên thông qua gương mặt hài hòa, chỉ số nhân trắc học cộng với vẻ đẹp hình thể.

Chỉ số nhân trắc học của Kỳ Duyên xếp cao nhất trong tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi. Gương mặt và hình thể của thí sinh này rất hài hòa.

Tiếp nữa, Ban giám khảo cũng không chỉ chấm riêng câu trả lời trên sân khấu mà còn theo sát thí sinh trong cả hành trình để phát hiện ra những biểu hiện của vẻ đẹp nội tâm.

Ở Kỳ Duyên toát lên vẻ thơ ngây, hồn hậu và trong trẻo. Kỳ Duyên giống như một bông hoa chớm nở, chưa phát lộ hết. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng nó sẽ khoe sắc rất rực rỡ trong thời gian sắp tới!

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã trở thành Hoa hậu Việt Nam 2014.

- Cuộc thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay ưu tiên cho những giá trị tiềm ẩn của người phụ nữ Việt Nam, theo đó, ngôi vị cao nhất được trao cho bông hoa chớm nở chờ bung sắc chứ không phải một bông hoa đang độ khoe sắc?

Không hẳn là như vậy. Giá trị của cái đẹp trong thực tại vẫn là giá trị cao nhất. Có điều, Ban giám khảo chấm gương mặt và các tiêu chí khác của thí sinh trực diện là gương mặt mộc, không son phấn, trang điểm.

Khác cảm nhận của mọi người trên sân khấu, ngay sự đầu tư phần make-up cho các thí sinh cũng không giống nhau.

Ban tổ chức có một ekip make-up cho thí sinh nào không có điều kiện đầu tư chuyên gia make up. Cũng có những thí sinh thuê cả ekip make up riêng.

Họ là những chuyên gia làm đẹp hàng đầu, những bàn tay vàng, theo thí sinh đó suốt cuộc thi chỉ để làm đẹp cho bông hoa của riêng mình ở mọi nơi, mọi lúc.

Thậm chí có cả hãng thời trang cung cấp tất cả những điều kiện tối ưu cho thí sinh đó để mỗi ngày họ toát lên một vẻ đẹp khác nhau...

Nhưng Ban giám khảo không thể bị nhiễu loạn bởi sắc đẹp của phấn son và trang phục, mà phải nhìn rõ cái cốt lõi bên trong của cái đẹp.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vẻ đẹp tiềm ẩn, vẻ đẹp của thí sinh chưa biết cách trưng diện để lấy điểm trước mắt công chúng. Vẻ đẹp chỉ chờ một bàn tay chuyên gia make-up là phát lộ lên rực rỡ. Đó sẽ là những vẻ đẹp bền lâu và đang độ lên hương...

- Thưa ông, nhiều ý kiến cho rằng thí sinh Huyền My mới xứng đáng đạt ngôi vị cao nhất này…

Tôi nghĩ đó cũng là một sự so sánh không phải không có lý. Công chúng tinh lắm khi thẩm định sắc đẹp.

Nhưng công chúng chỉ có điều kiện thẩm định qua ánh đèn sân khấu chứ không có điều kiện tiếp cận người đẹp trong trang phục đời thường với gương mặt mộc như Ban giám khảo.

Có một thực tế là Kỳ Duyên còn quá non nớt với đấu trường sắc đẹp. Hơn nữa, như tôi đã nói ở trên, kỹ năng make-up của thí sinh trước khi bước lên sân khấu là vô cùng quan trọng trong lấy điểm của công chúng trên sàn diễn.

Trong khi nhiều thí sinh có điều kiện tự đầu tư thuê chuyên gia trang điểm cho riêng mình thì Kỳ Duyên lại chưa được đầu tư như các bạn.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014: Huyền My, Kỳ Duyên, Diễm Trang (từ trái qua).

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2014: Huyền My, Kỳ Duyên, Diễm Trang (từ trái qua).

- Ông có thể cho biết theo tiêu chí chấm giải của cuộc thi, nhan sắc chiếm bao nhiêu % kết quả cuối cùng?

Tiêu chí nhan sắc không chỉ là gương mặt. Gương mặt chỉ là một phần thôi. Nếu tính gương mặt thì trong cuộc thi có người khác sở hữu gương mặt đẹp hơn. Người được trao giải gương mặt đẹp nhất không phải là Hoa hậu hay Á hậu 1.

Định giá riêng về yếu tố nhan sắc (hình thể) trong thẩm định người đẹp bao gồm vẻ đẹp gương mặt, các chỉ số nhân trắc học hài hoà với vẻ đẹp hình thể. Nhan sắc là tổng hòa tất cả những yếu tố đó.

- Là Trưởng Ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, ông thấy Kỳ Duyên có những điểm nổi bật gì so với tấ cả các thí sinh khác?

Ở Kỳ Duyên có vẻ đẹp hài hòa về hình thể, trong đó có cả gương mặt. Khi được đầu tư chăm sóc, kể cả việc nâng cao kỹ năng make-up nữa thì sự xuất hiện trước công chúng sẽ khác.

Thứ 2 là tâm hồn rất trong trẻo, hồn hậu, tươi sáng và tiềm ẩn những vẻ đẹp về nội tâm. 

Kể cả hình thể cũng là một vẻ đẹp tiềm ẩn của Kỳ Duyên. Bởi nó đang trong thì chớm nở và nó sẽ toát lên trong thời gian sắp tới.

Nhiệm vụ của Ban giám khảo là phải phát hiện ra điều đó. Thời gian sẽ chứng minh. Và mọi người hãy chờ xem sắc đẹp đó sẽ nở rộ như thế nào.

Ông Lê Cảnh Nhạc - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Ông Lê Cảnh Nhạc - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

- Đứng trước rất nhiều ý kiến trái chiều như vậy,cá nhân ông có cảm thấy bị áp lực?

Tôi tôn trọng những ý kiến trái chiều của mọi người. Bởi vì nếu trong hoàn cảnh, điều kiện thẩm định như mọi người thì có lẽ tôi cũng đồng tình với các quan điểm đó.

Hơn nữa có nhiều dư luận về cuộc thi tức là mọi người đã rất quan tâm, trách nhiệm với cuộc thi. Nhưng nếu để cho lựa chọn lại, thì chắc chắn sẽ không có lựa chọn nào khác hơn.

Đây không phải ý kiến của riêng mình tôi, mà tất cả 100% Ban giám khảo đều nhất trí như vậy. Ban tổ chức cũng hoàn toàn hài lòng với kết quả cuối cùng.

Tôi nghĩ nếu có một sự trăn trở, một sự day dứt nào trong Ban giám khảo thì còn cần phải xem lại. Nhưng tất cả đều nhất trí 100%, thì tôi hoàn toàn yên tâm.

Tôi nghĩ Kỳ Duyên có đầy đủ tố chất để có thể thăng hoa. Tôi cảm thấy yên tâm về những phát lộ em đã thể hiện, về cả sự tỏa sáng của thí sinh này trong thời gian tới.

Phần ứng xử cực kỳ thông minh của Tân Hoa Hậu Việt Nam 2014

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại