Triệu Thị Hà mặc sành điệu đi trả vương miện

Hoa hậu dân tộc 2011 bay ra Hà Nội để làm việc với Cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc xin trả vương miện.

Triệu Thị Hà ăn mặc gợi cảm xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM sáng 22/5. Người đẹp đứng xếp hàng chờ làm thủ tục lên máy bay.

Triệu Thị Hà ăn mặc gợi cảm xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất TP HCM sáng 22/5. Người đẹp đứng xếp hàng chờ làm thủ tục lên máy bay.

Sau hơn 2 năm "chìm nghỉm" trong làng giải trí, Hoa hậu dân tộc tái xuất với thông tin xin trả vương miện gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, trưởng ban tổ chức cuộc thi này là bà Kim Hồng cho rằng tất cả những điều Triệu Thị Hà nói là sai sự thật.

Sau hơn 2 năm "chìm nghỉm" trong làng giải trí, Hoa hậu dân tộc tái xuất với thông tin xin trả vương miện gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, trưởng ban tổ chức cuộc thi này là bà Kim Hồng cho rằng tất cả những điều Triệu Thị Hà nói là sai sự thật.

Người đẹp dân tộc Nùng chia sẻ, sau cuộc thi nhan sắc, cô sống rất chật vật vì bị bà Kim Hồng ràng buộc, không cho nhận show diễn, chụp hình, quảng cáo. Tuy vậy, khi ra đường để không  bị mọi người dòm ngó, soi mói, cô vẫn phải cố ăn mặc tươm tất. Chiều 22/5, Hoa hậu đã có buổi làm việc với Cục Nghệ thuật Biểu diễn để giải quyết việc cô xin trả vương miện. Nếu Cục hòa giải hoặc không chấp thuận lá đơn của cô, người đẹp sẽ rút đơn về. 'Dù sao tôi cũng không muốn đánh mất danh hiệu mình đã vất vả mới có được', cô nói.

Người đẹp dân tộc Nùng chia sẻ, sau cuộc thi nhan sắc, cô sống rất chật vật vì bị bà Kim Hồng ràng buộc, không cho nhận show diễn, chụp hình, quảng cáo. Tuy vậy, khi ra đường để không  bị mọi người dòm ngó, soi mói, cô vẫn phải cố ăn mặc tươm tất. Chiều 22/5, Hoa hậu đã có buổi làm việc với Cục Nghệ thuật Biểu diễn để giải quyết việc cô xin trả vương miện. Nếu Cục hòa giải hoặc không chấp thuận lá đơn của cô, người đẹp sẽ rút đơn về. 'Dù sao tôi cũng không muốn đánh mất danh hiệu mình đã vất vả mới có được', cô nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại