Tranh cãi chuyện Thảo Trang tự tin so sánh với Rihanna

Thế Hùng |

Sau khi đăng status so sánh với Rihanna, Thảo Trang nhận được nhiều quan điểm trái chiều.

Thảo Trang tự tin khẳng định: "Thảo Trang thiếu những gì để đạt được thành công như Rihanna? Hoặc ít nhất để lại được dấu ấn nào đó trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Giọng hát, phong cách, thẩm mỹ, thời trang, Trang đã có sẵn. Có hay chăng là thiếu 1 bệ đỡ đằng sau?!", Thảo Trang

Toàn bộ phát ngôn sốc của Thảo Trang nhanh chóng tạo ra luồng dư luận trái chiều. Một phía cho rằng nữ ca sĩ đang “ảo tưởng sức mạnh” và “không thể so sánh với Rihanna”.

“Nền âm nhạc Việt Nam vốn dĩ thiếu công bằng. Tuy nhiên, so sánh của chị quá khập khiễng, nếu ko muốn nói là ATSM (ảo tưởng sức mạnh – pv).

Nhìn cái cách chị tạo dáng chụp hình với cái cách người ta làm đi. Đó chính là vấn đề", một cư dân mạng bình luận.

"Nếu chị có bệ đỡ cũng không bằng Rihanna nữa! Giọng hát chị cũng bình thường, thời trang cũng lấy của nước ngoài về mặc thế lấy gì so sánh người có giọng hát quốc tế", một người khác nêu quan điểm.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến tỏ ra tán đồng với suy nghĩ của Thảo Trang. Họ thừa nhận tài năng, giọng hát và phong cách lạ của cô.

“Mình từng được làm việc với Thảo Trang từ lúc Trang mới bắt đầu nổi tiếng, có thể nói Trang không chỉ gây ấn tượng với mình về giọng hát và phong cách biểu diễn mang chất Âu Mỹ mà còn là sự chuyên nghiệp trong cách làm việc.

Có lẽ Trang cần một nhà sản xuất đủ tầm đề cảm nhận được cái chất giọng và phong cách của Trang rồi từ đó đẩy Trang đi đúng thực lực và vươn xa hơn”, nick Jeju Quỳnh Tạ chia sẻ.

“Bởi vì âm nhạc Việt Nam chạy theo thị trường, nhà sản xuất chỉ hỗ trợ những ca sĩ có thể loại nhạc giúp họ hái ra lợi nhuận.

Nhiều khi, kinh tế quyết định âm nhạc chứ không phải nghệ thuật chân chính quyết định âm nhạc", Mit Nuby phân tích.

Một vài người còn lạc quan về tương lai “vươn tầm thế giới” của Trang nếu “xây dựng phong cách riêng”.

Họ đông viên nữ ca sĩ "hãy thử làm một cái gì đó táo bạo, đột phá, điên khùng và bước ra khỏi cái xì tai của Rihanna thử xem. Tạo ra một cái gì đó của riêng trang, biết đâu lại được như Psy".

Trước tất cả tranh cãi của cư dân mạng, Thảo Trang khẳng định: "Tất cả những điều tôi viết đều xuất phát từ hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân qua 8 năm đi hát.

Tôi cũng từng tiếp xúc với một số nhà sản xuất quốc tế trước đây. Thực tế là nghệ sỹ Việt chịu khá nhiều thiết thòi khi bước ra quốc tế.

Tôi đang rất nỗ lực rèn luyện cách hát tiếng Anh và tìm kiếm các nhà sản xuất âm nhạc nước ngoài, dù gặp khó khăn. Tôi viết như vậy với niềm tin một ngày nào đó, nhà sản xuất quốc tế nào đó tìm thấy và lăng xê".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại