'Thủ đoạn' câu like của Bà Tưng

Tùng Ken |

(Soha.vn) - Những status và hình ảnh được chia sẻ của Bà Tưng đều sử dụng "thủ đoạn" câu like mà dân mạng áp dụng nhiều nhất.

Tin sốc, hình ảnh hở hang, thương tâm hay status hứa hẹn tung những clip, hình ảnh mát mẻ nếu đủ một lượng like nào đó trên facebook -  luôn là những chiêu thu hút lượng like ăn khách của của cộng đồng mạng.

Và, Bà Tưng đã áp dụng triệt để chiêu này trên facebook của mình.

Ngay từ lần đầu xuất hiện, để đạt được mục đích, Bà Tưng đã tận dụng sức mạnh của công nghệ, tung một status hứa hẹn rồi hô hào nếu đủ số lượng người nhấn “like” thì sẽ tung clip nhảy “sexy” lên mạng xã hội.

Nhiều lần sau đó, chiêu này được áp dụng triệt để, liên tục.

Những
 

Lần đầu xuất hiện gây sốc trên mạng, Bà Tưng đã chơi chiêu "nếu cái stt này 1000 like em sẽ up clip không mặc áo ngực...", rồi như đã hứa, liền sau đó là xuất hiện ngay clip Bà Tưng nhảy sexy trên mạng.

Clip nhảy nhót không chỉ là 1 'mồi nhử' hiệu quả, Bà Tưng còn thể hiện bản thân là người "nói được làm được".

Chính điều này khiến cộng đồng mạng chú ý, sẵn sàng chia sẻ đi các status câu like tiếp theo.

Liên tiếp sau đó, chiêu cũ "nếu đủ số...like" được Bà Tưng sử dụng rõ ràng: "Ai đón nhận tôi thì hãy like status này, nếu dưới 20 ngàn like tôi sẽ mặc áo ngực"; "Các anh like thì em mới up nè"; "ủng hộ đi các anh iu"....

Những
 
Những
 
Những
 
Những
 

Thêm vào đó, hiểu rõ việc gợi cảm, nóng bỏng luôn là thứ vũ khí "hút" like nên Bà Tưng lợi dụng triệt để điều đó: mỗi phát ngôn chèn thêm một hình ảnh hở hang, dù nội dung phát ngôn đó - hình ảnh không liên quan đến nhau.

Những
 
Những
 
Những
 

Và những clip nóng bỏng là một chiêu câu like công khai khác của Bà Tưng:

Những
 

Bà Tưng với "thủ đoạn" dùng thân xác câu like không bận tâm đến hậu quả mai này, chẳng đoái  hoài gì đến những lời xỉa xói, dè bỉu, thậm chí khinh khi của không ít người, cứ thế dấn vào trò câu like bằng trò khoe da thịt, xác thân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại