Nhà thơ Dương Kỳ Anh: “Chọn người đẹp bây giờ phức tạp lắm”

Thanh Hà |

Về những tin đồn xung quanh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vừa qua, nhà thơ Dương Kỳ Anh - nguyên Tổng biên tập Báo Tiền Phong, người có nhiều năm gắn bó với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong vai trò trưởng BTC - đã chia sẻ về những “góc khuất” trong các cuộc thi người đẹp.


Nhà thơ Dương Kỳ Anh.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh.

Nhiều người cho rằng, trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời ông còn làm Trưởng BTC, dù đôi lúc cũng xảy ra chuyện nọ, chuyện kia, nhưng không có lùm xùm về chuyện mua, bán giải. Vài năm trở lại đây thì lời đồn mua danh hiệu không còn là hiếm nữa. Theo ông thì nó có điều gì bất thường?

- Có vẻ như các cuộc thi bây giờ không phải chỉ tôn vinh cái đẹp mà họ có nhiều cái phải hướng đến. Giờ người ta đi thi là để được nổi tiếng, để có danh hiệu vào showbiz... cho nên mới có sự phức tạp và lùm xùm như vậy.

Ngoài ra, nó còn phản chiếu sự thiếu kinh nghiệm trong công tác tổ chức, trong khâu lựa chọn giám khảo chăng?

Hơn nữa, xã hội bây giờ phức tạp cũng góp phần làm cho cuộc thi đã không được hiểu theo đúng nghĩa là tìm kiếm và tôn vinh cái đẹp thực sự.

Chuyện mua bán giải dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng dư luận đặt câu hỏi: Không có lửa thì làm sao có khói? Đặt địa vị nếu ông là Trưởng BTC thì ông sẽ xử lý tình huống này như thế nào?

- Để không có những lùm xùm về mua giải, theo tôi cần phải có sự tuyển chọn giám khảo thực sự cẩn trọng và nghiêm túc.

Khi mình mời được những tên tuổi uy tín và có nhân cách thì sẽ tạo được niềm tin cho thí sinh, cho công chúng và bảo vệ được thương hiệu, chất lượng của cuộc thi.

Hoa hậu Việt Nam từng mời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, NSND Trà Giang, họa sĩ Phan Kế An … làm giám khảo thì ai cũng rất yên tâm.

Đó là những người có nhân cách lớn, yêu cái đẹp thực sự và quan trọng là họ có con mắt tinh đời. Điều này trong chấm thi sắc đẹp là rất quan trọng. Anh có thể có học thức, nổi tiếng nhưng người có con mắt tinh đời thì rất ít.

Theo đánh giá của tôi thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, NSND Trà Giang, họa sĩ Phan Kế An… những giám khảo thời trước là người có được điều này.

Ngoài ra, trao việc cầm cân nảy mực cho họ, tôi cũng rất yên tâm vì với họ thì không gì có thể mua nổi.

Xung quanh chuyện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bị nghi là có can thiệp thẩm mỹ để có gương mặt thanh thoát hơn, những hình ảnh trước đây và hiện tại cũng cho thấy nhiều khác biệt về hình dáng gương mặt. Nhưng BTC cuộc thi này khẳng định Phạm Hương không phẫu thuật thẩm mỹ. Theo ông, việc này có khó phát hiện đến vậy không?

- Bình thường thì một thí sinh có phẫu thuật thẩm mỹ hoặc có can thiệp thẩm mỹ thì người có kinh nghiệm sẽ nhận ra ngay bằng mắt thường.

Nhưng cũng có những trường hợp mà ngay cả chuyên gia nhân trắc học cũng không thể phát hiện. Ví dụ, ở cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 1992 có một thí sinh rất đẹp, khả năng là Hoa hậu rất cao.

Gần đến đêm Chung kết thì có đơn tố cáo cô này đã có con. Khi chúng tôi đi điều tra thì đúng là cô ấy có con thật.

Vậy nhưng khi kiểm tra nhân trắc học cũng vẫn không phát hiện ra vì cô ấy không hề có biểu hiện gì của người đã sinh con cả. BTC đã phát hiện kịp thời, xử lý tốt nên cuộc thi diễn ra tốt đẹp.

Xin cảm ơn nhà thơ Dương Kỳ Anh!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại