Ngôi sao Việt: Thí sinh hoài nghi năng lực giám khảo Hàn Quốc

Tường Vy |

(Soha.vn) - Bị giám khảo Hàn chê tơi tả về phong cách, Lê Linh, thí sinh “quái” của Ngôi sao Việt cho rằng giám khảo Hàn không hiểu gì về cá tính âm nhạc.

Trong tập 4 Ngôi sao Việt phát sóng tối 5/4, thí sinh Lê Linh đã nhận không ít những lời chê có phần hơi “nặng lời” từ phía BGK.

Đặc biệt, giám khảo Hàn quốc Kim Jin Woo thẳng thắn chia sẻ rằng anh không thoải mái với phần trình diễn của Linh và khán giả cũng sẽ rất khó chấp nhận sự “quái” này.

Thậm chí, Kim Jin Woo cho rằng cá tính của Lê Linh không phù hợp với chương trình Ngôi sao Việt và lo ngại không biết có nhóm nào tiếp nhận được phong cách của Linh trong phần thi nhóm sắp tới của Ngôi sao Việt.

Phong cách của Lê Linh bị chê tơi tả.

Phong cách của Lê Linh bị chê tơi tả.

Thí sinh Lê Linh thú nhận rất buồn khi bị giám khảo Kim Jin Woo - nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc - chê không tiếc lời về phong cách âm nhạc của mình.

Lê Linh cho hay, ngay lúc ấy anh rất muốn “bật” lại những lời nhận xét nặng nề này: “Tôi là người khá cá tính và thường nói thẳng suy nghĩ của mình, tuy nhiên không hiểu sao lúc ấy cảm xúc của tôi rất hỗn độn. Có lẽ vì bị chê tơi tả nhưng tôi vẫn được đi tiếp".

Thí sinh sinh năm 1992 nói thêm: “Có thể giám khảo không hiểu hết được cá tính âm nhạc và tâm hồn tôi nên chưa cảm hết được những gì tôi muốn mang tới cho khán giả. Nhưng tôi quan niệm nghệ sĩ đứng trên sân khấu bị khen chê trái chiều cũng là chuyện bình thường”.

Trước những nhận xét có phần nặng lời của giám khảo người Hàn Quốc, Lê Linh rất bức xúc.

Trước những nhận xét có phần nặng lời của giám khảo người Hàn Quốc, Lê Linh rất bức xúc.

Nói thêm về lo lắng của chuyên gia Hàn Quốc, rằng cá tính của Linh sẽ khó được khán giả tiếp nhận, thí sinh này thẳng thắn cho rằng anh không thích sự nhạt nhòa: “Có thể có người sẽ rất thích, có người rất không thích, nhưng dù thế nào thì quan điểm của tôi vẫn là khi đứng trên sân khấu thì phải tạo cho mình một sự khác biệt. Có thể phong cách của tôi không hợp với cuộc thi này”.

Không chấp nhận đánh giá của giám khảo Hàn Quốc, Lê Linh bày tỏ sự kỳ vọng trên con đường âm nhạc sẽ tạo được sự “quái” cho riêng mình: “Tôi muốn mình sẽ có một giọng hát “quái”. Tôi tự tin vào giọng hát của mình”.

Chia sẻ thêm về những tâm sự của Lê Linh, Phương Thanh cho hay cái tôi của Lê Linh quá lớn nên không phù hợp với tiêu chí chương trình này.

“Có những người hát một mình rất tốt, nhưng đưa vào nhóm theo kịch bản chương trình thì rớt ngay. Hơn nữa Lê Linh có giọng được, nhưng na ná Tùng Dương, mà chúng tôi thì muốn tìm hẳn ra một nhân tố mới” –Chị Chanh nói.

Soobin Hoàng Sơn cũng từng không phục giám khảo người Hàn - Mario.

Soobin Hoàng Sơn cũng từng "không phục" giám khảo người Hàn - Mario.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu giám khảo Hàn Quốc của chương trình Ngôi sao Việt bị thí sinh “hoài nghi về năng lực”.

Trước đó, trong tập 2, mặc dù khen phần trình bày của Soobin Hoàng Sơn, song giám khảo Mario đã không trao vé đi tiếp cho thí sinh này. Theo anh, Soobin đã cố tình chọn 1 bài hát do mình sáng tác vì đây là ca khúc mà thí sinh có thể hát tốt nhất.

Đáp lại sự “lạnh lùng” Mario, Soobin cho rằng vị giám khảo người Hàn Quốc đã hơi vội vàng khi đưa ra quyết định và thái độ như thế. Vì: “Có thể anh Mario chưa khám phá hết khả năng của em. Bởi vì không thể bộc lộ khả năng của mình trong ngày 1 ngày 2, trong 1 vòng thi được.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại