Ngôi sao Việt mời Phương Thanh: "Cái tát" vào Cát Tiên Sa?

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Phương Thanh được công bố làm giám khảo của 1 gameshow “đối thủ” của The Voice - "con cưng" của nhà sản xuất Cát Tiên Sa.

"Cái tật" của Cát Tiên Sa

Bắt tay vào sản xuất các chương trình truyền hình từ năm 1996, với gần 20 năm hoạt động, Cát Tiên Sa đang được xem là công ty có nhiều sản phẩm nhất trên truyền hình hiện nay. Xuất phát điểm là một công ty chuyên sản xuất các cuộc thi hát, dẫn chương trình trên truyền hình, hiện Cát Tiên Sa nắm trong tay danh sách những "con gà đẻ trứng vàng" khủng nhất, gồm Theo Voice (phiên bản người lớn và trẻ em), Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ, Siêu mẫu Việt Nam…

Tuy nhiên, thực tế cho thấy bất cứ chương trình nào của Cát Tiên Sa cũng đều rơi vào tình trạng “đầu voi đuôi chuột”. Những chương trình này thông thường chỉ thu hút được sự chú ý của người xem ở mùa đầu, tới mùa thứ 2, thứ 3 thì hầu như đều… chìm dần.

Đơn cử, nếu mùa đầu tiên của The Voice, khán giả "sốt xình xịch" và hài lòng với quán quân Hương Tràm, và hiện tại, nữ ca sĩ này cũng có chút thành công nhất định sau khi giành giải thưởng thì đối với quán quân mùa thứ 2 ngược lại hoàn toàn. Người ta thậm chí còn không nhớ nổi Thảo My là người đăng quang Giọng hát Việt năm vừa rồi.

The Voice - con cưng của Cát Tiên Sa và cũng là chương trình nhiều thị phi nhất làng gameshow.

The Voice - "con cưng" của Cát Tiên Sa và cũng là chương trình nhiều thị phi nhất làng gameshow.

Và, thêm 1 “truyền thống” khá đặc biệt của tất cả các gameshow mang thương hiệu Cát Tiên Sa, đó là không một chương trình nào “thoát scandal”, và hầu hết đều là scandal bị nghi dàn xếp kết quả.

Nếu The Voice phiên bản người lớn mùa đầu vướng phải cuộc “đại khủng hoảng” mà nhân vật chịu trận là Phương Uyên thì năm thứ 2, chương trình tiếp tục vướng phải nghi án dàn xếp kết quả, mà Thảo My và Đàm Vĩnh Hưng là 2 nhân tố “hứng đòn”.

Ngoài The Voice, các chương trình như Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ… hầu như không 1 chương trình nào không bị la ó vì “nghi án dàn xếp kết quả”!

Đúng lúc những cuộc thi ca hát của Cát Tiên Sa dần “chìm” dần thì Ngôi sao Việt xuất hiện. Với giải thưởng lên tới 7,5 tỷ đồng và 1 kế hoạch tìm kiếm, đào tạo tài năng rất chi tiết, kỹ càng đã gây ra 1 cơn sốt nho nhỏ dành cho công chúng và những tài năng đang chờ thời để tỏa sáng.

Một trong những điểm yếu của Cát Tiên Sa là họ chỉ tìm ra những “viên ngọc thô” rồi sau đó… mặc kệ. Đơn cử như với cuộc thi The Voice, sau khi đoạt giải, quán quân sẽ được mời gọi ký hợp đồng với công ty, hoặc có thể tự mình tìm đường để giữ gìn “sức hot” và kiếm tiền. Họ hoàn toàn không được đào tạo về các kỹ năng cần có đối với 1 ca sĩ, mà chỉ đơn thuần là được công ty “kiếm” show để diễn kiếm tiền.

Quán quân mùa thứ 2 của The Voice dường như đã "chìm vào quên lãng".

Quán quân mùa thứ 2 của The Voice - Thảo My dường như đã "chìm vào quên lãng".

Nhưng với Ngôi sao Việt thì khác. Ở chương trình này, chí ít là theo lời cam kết của BTC, các thí sinh sẽ được đào tạo để “lột xác” hoàn toàn ngay từ khi họ bắt đầu tham gia chương trình. Và quán quân của Ngôi sao Việt cũng không chỉ “nhận giải thưởng rồi đi về” mà sẽ tiếp tục được tham gia 1 khóa đào tạo kỹ lưỡng, được đảm bảo về “đầu ra” một cách chắc chắn.

Chỉ nhìn đến đây thôi, hẳn khán giả đã thấy được sự khác biệt giữa đường hướng phát triển của 2 đơn vị tổ chức. Ngôi sao Việt quan tâm tới “đường dài” hơn, với họ, cuộc thi không phải là để tìm ra tài năng mà là để tạo dựng, phát triển tài năng thực sự. Chiến lược này giống như 1 cú đánh mạnh mẽ tới lối làm việc bị một số người cho là “ăn xổi ở thì” ở The Voice.

"Câu chuyện" Phương Thanh

Không chỉ thế, đơn vị tổ chức của Ngôi Sao Việt còn “mạnh tay” hơn để tạo ra sự “khác biệt” với Cát Tiên Sa bằng cách mời Phương Thanh làm giám khảo. Không khó để khán giả đặt câu hỏi: vì sao làng nhạc rất nhiều diva, divo, ca sĩ thị trường có uy tín, sao lại chọn Phương Thanh? Câu trả lời chính xác nhất thì chỉ có người trong cuộc có thể nói ra, nhưng một điều chắc chắn là: Phương Thanh từng tuyên bố “không bao giờ làm việc với Cát Tiên Sa nữa”. Mà lâu nay ai cũng biết, thường thì "chị Chanh" đã nói là làm!

Còn nhớ, tháng 6/2012, sau khi tham gia cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Phương Thanh đã thẳng thắn “từ mặt” đơn vị này. Chị cay đắng thừa nhận: “Theo tôi, sân chơi Bước nhảy hoàn vũ chỉ là ván cờ kéo rất dài giữa hai đại gia nhiều tiền: Ban tổ chức (BTC), nhà tài trợ và đại gia khán giả. Có những người nhiều tiền nhưng họ chơi vô tư. Còn trong ván cờ này tôi chỉ là quân cờ thôi. Tại sao? Cũng số điểm cao, cũng có nhiều tin nhắn bình chọn nhưng người của khán giả lại không có quyền đi tiếp cuộc chơi. Đây chính là do cách tính riêng mà người ta vẫn nói là cờ gian bạc lận"...

Nữ ca sĩ cho biết: “Từ nay trở đi tôi sẽ không cộng tác với Cát Tiên Sa bất kỳ một chương trình khác nữa”. Phát ngôn này của Phương Thanh chẳng khác nào "cái tát" vào mặt nhà tổ chức Bước nhảy hoàn vũ, dù rằng sau đó Cát Tiên Sa có lên tiếng như thế nào đi chăng nữa.

Phương Thanh trong buổi họp báo ra mắt chương trình đối thủ của The Voice.

Phương Thanh trong buổi họp báo ra mắt chương trình "đối thủ" của The Voice.

Thế nên, việc Phương Thanh lại được mời và lại nhận lời mời làm giám khảo cho gameshow được định vị là "đối thủ" của The Voice - Cát Tiên Sa khiến dư luận không khỏi "nghĩ ngợi"... Phải chăng, đơn vị tổ chức Ngôi sao Việt ngầm cam kết chương trình của mình sẽ thật "tự nhiên", "không phải bàn cờ"? Điều này chờ thời gian sẽ trả lời... 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại