Mỹ nữ khoe nhà có 5 người giúp việc gây choáng

Ý An (Tổng hợp) |

Quỳnh Thư được biết đến với sở thích xài hàng hiệu và những mối tình đẹp cùng các vị đại gia đẹp trai, nhiều tiền.

Nhà có tới 5 người giúp việc?!

Người mẫu Quỳnh Thư khiến nhiều người giật mình vì độ giàu có, sang chảnh khi đề cập chuyện nhà cô có tới 5 người giúp việc.

"Nóng quá muốn đi tắm mà thấy 5 người giúp việc đều đang bận việc nên tự lấy đồ đem đi ủi... Cái tụi nó có đứa bước vô phòng và thốt lên câu: "Sao chị giỏi quá vậy... cái gì cũng biết làm!'.

Ôi nghe mà xúc động sao sao í. Mình đã giỏi vậy sao?

Hai mươi mấy năm qua mình cứ nghĩ mình vô hiệu hóa với mấy việc đảm đang này. Mà giờ cái gì mình cũng muốn tự làm, tự chế, tự biến, tự vẫy vùng...", Quỳnh Thư viết.

Dòng chia sẻ này của Quỳnh Thư khiến nhiều người liên tưởng đến một cuộc sống xa hoa, giàu sang của những đại gia, tỷ phú.

Xài hàng hiệu từ năm 18 tuổi

Cách đây vài năm, Quỳnh Thư từng được nhắc đến với những món hàng hiệu xa xỉ và đắt đỏ "vượt mặt" cả Ngọc Trinh.

Cô từng đoạt giải Người mẫu được yêu thích nhất tại Siêu mẫu Việt Nam 2008 nhưng sau đó lại quyết định thử sức mình trong lĩnh vực điện ảnh.

Quỳnh Thư - Ngọc Trinh từng là 2 người bạn khá thân thiết

Quỳnh Thư - Ngọc Trinh từng là 2 người bạn khá thân thiết

Khoảng 2012, Quỳnh Thư bắt đầu gây chú ý với những món đồ hàng hiệu. Quỳnh Thư kể, thú vui lớn nhất trong cuộc sống của cô là được đi mua sắm để giải khát cơn “nghiện” hàng hiệu.

Quỳnh Thư nói, từ năm 18 tuổi cô đã mua được hàng hiệu. Túi xách hiệu Louis Vuitton giá 3.500 USD là món hàng hiệu Quỳnh Thư mua đầu tiên trong đời.

Khi đứng trước câu hỏi "Tiền đâu mua lắm hàng hiệu thế?”, Quỳnh Thư cho biết cô may mắn được sinh ra trong một gia đình có cuộc sống đầy đủ, không bị gánh nặng “cơm áo gạo tiền”.

Vì thế tiền riêng kiếm được, Quỳnh Thư chủ yếu dùng để thoả mãn nhu cầu xài hàng hiệu cá nhân.

“Thu nhập chủ yếu của tôi có được từ việc đóng phim và kinh doanh tiệm làm đẹp. Tôi không bao giờ bị áp lực về kinh tế là bởi gia đình tôi có cuộc sống ổn định chứ không phải tôi là con nhà đại gia như người khác nghĩ. Gia đình tôi chỉ thuộc mức trung bình khá thôi”, Quỳnh Thư chia sẻ.

Quỳnh Thư từng chia sẻ mình là con nghiện hàng hiệu.

Quỳnh Thư từng chia sẻ mình là "con nghiện hàng hiệu".

Có tủ quần áo, giày dép và túi xách hàng hiệu với số lượng lớn nhưng Quỳnh Thư khẳng định, tất cả đều do cô tự kiếm tiền mua được chứ chẳng phải do may mắn được “đại gia” ban tặng.

Những mối tình với các vị đại gia

Năm 2012, Quỳnh Thư chính thức công khai với báo giới bạn trai tên Louis Huỳnh. Anh sinh năm 1986, làm trong lĩnh vực giải trí nhà hàng karaoke và kinh doanh xuất nhập khẩu.

Được biết ở thời điểm công bố, Quỳnh Thư và Louis Huỳnh đã yêu nhau được khoảng 2 năm và xác định đây là chuyện tình cảm nghiêm túc.

Ngoài ngoại hình khá "xứng đôi vừa lứa" với người đẹp Quỳnh Thư, Louis Huỳnh còn là người khá "chịu chi", liên tục mua tặng người yêu những món hàng xa xỉ.

Tuy nhiên, chia sẻ về bạn trai, Quỳnh Thư cho biết: "Tôi không nghĩ bạn trai tôi là một đại gia. Anh ấy có tiền nhưng đó là đồng tiền cũng phải lao động và tiêu xài có tính toán như bao người khác".

Đến cuối năm 2014, Quỳnh Thư khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi lên trang cá nhân công khai việc chia tay bạn trai cách đây 4 tháng.

Thời gian gần đây, Quỳnh Thư lại tiếp tục gây chú ý khi công bố người yêu mới. Được biết, bạn trai mới của Quỳnh Thư đang làm việc tại Hà Nội, 37 tuổi và có tên Dương Hoàng Điệp.

Tuy không chia sẻ nhiều về thân thế bạn trai mới nhưng theo nhiều nguồn tin, Dương Hoàng Điệp là một đại gia khá có tiếng tại Hà Nội. Anh từng lấy vợ và đã ly hôn.

Bởi vậy mà sau khi hình ảnh thân mật của Quỳnh thư cùng người yêu mới xuất hiện trên khắp mặt báo, nhiều thông tin "tố" Quỳnh Thư giật chồng cũng đã xuất hiện.

Ngay sau đó, Quỳnh Thư đã lập tức lên trang cá nhân đính chính tránh gây ra những hiểu lầm. Hiện cô đang có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc và vui vẻ với vị đại gia này.

Quỳnh Thư đang vô cùng hạnh phúc bên bạn trai mới.

Quỳnh Thư đang vô cùng hạnh phúc bên bạn trai mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại