Minh Béo có thể phải ngồi tù 20 năm

Nhung Phạm (Theo PhoBolsaTV) |

Ông Từ Huy Hoàng - Luật sư Văn phòng Luật The Tu Firm tại Quận Cam, Cali, Mỹ cùng cộng sự phân tích dưới khía cạnh pháp lý vụ việc nghệ sĩ hài Minh Béo bị bắt tại Mỹ. Buổi trao đổi do kênh truyền hình PhoBolsaTV thực hiện.

Luật sư Từ Huy Hoàng là luật sư chuyên về hình sự. Ông từng trực tiếp tham gia xử lý nhiều vụ việc tương tự trường hợp của Minh Béo tại các tòa án tiểu bang và liên bang.


Luật sự Từ Huy Hoàng, VP Luật sư The Tu, Quận Cam, Cali, Mỹ

Luật sự Từ Huy Hoàng, VP Luật sư The Tu, Quận Cam, Cali, Mỹ

Dựa vào bản tóm tắt vụ việc, luật sư Hoàng nhận định Minh Béo bị cáo buộc các tội trạng sau:

1. Lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi (PC 664, PC 288A).

2. Sắp xếp gặp gỡ để lạm dụng tình dục trẻ em dưới 14 tuổi.

3. Có quan hệ bằng miệng với trẻ em dưới 18 tuổi.

Theo pháp luật Hoa Kỳ, lạm dục tình dục trẻ em là một tội trạng rất nặng! Theo tòa án, khoản phí tại ngoại là 1 triệu USD.

Đây là số tiền được nộp cho tòa án để không phải ngồi tù trong thời gian chờ xét xử. Cụ thể, tiền tại ngoại do tòa án ấn định có những đặc điểm như sau:

- Đóng để được tại ngoại hầu tra.

- Số tiền cao thấp tùy theo tội.

- Sau khi xử án được hoàn trả 100%.

- Trong thời gian tại ngoại, nếu bỏ trốn sẽ bị mất số tiền này.

Trong trường hợp nghi can không có 1 triệu USD, có thể sử dụng dịch vụ của công ty bảo lãnh.

Nghi can nộp cho công ty này 10% số tiền bảo lãnh (với 1 triệu USD thì sẽ phải nộp 100.000 USD), công ty này sẽ nộp 1 triệu USD cho nghi can này và khi vụ việc kết thúc sẽ công ty sẽ không hoàn trả khoản 10% này cho nghi can.

Luật sư Hoàng chia sẻ: "Luật pháp Hoa Kỳ rất nghiêm ngặt, đặc biệt nhất là về trẻ em. Họ muốn bảo vệ trẻ em khỏi mọi sự xâm hại.

Việc đưa ra số tiền tại ngoại lớn hơn khả năng chi trả của nghi can nhằm mục đích để người này không có cơ hội ra khỏi tù.

Tội trạng mà Minh Béo bị cáo buộc có khoản tiền tại ngoại tương đương tội giết người, hãm hiếp, lừa đảo gây hậu quả nặng nề".

Tuy nhiên, theo luật sư này ngay cả khi Minh béo có đủ tiền nộp tại ngoại thì cũng sẽ có rất ít khả năng anh này được tại ngoại bởi sau khi nộp tiền tại ngoại xong thì Minh béo có thể sẽ bị sở Di trú giam lại theo luật về di trú.


Vụ việc của Minh Béo bị đưa tin trên kênh truyền thông Mỹ

Vụ việc của Minh Béo bị đưa tin trên kênh truyền thông Mỹ

Theo Luật sư Hoàng và cộng sự, những người bị buộc tội và kết án phạm tội về tình dục với trẻ em sẽ bị đối xử rất tệ hại trong tù.

Những tù nhân ở Mỹ coi tội này còn tệ hơn cả giết người, buôn ma túy. Do vậy, người vi phạm loại tội trạng này sẽ được canh giữ cẩn thận.

Không được đi chung xe bus đến tòa án, bị nhốt trong phòng giam riêng có gắn camera, ở trại giam trung tâm để đảm bảo an toàn.

Theo ý kiến của ông Từ Huy Hoàng nếu bị kết tội lạm dụng tình dục trẻ em, Minh Béo có thể bị phạt tù từ 5 – 8 năm.

Còn nếu cấu thành tội danh với cả 3 tội trên, diễn viên này có thể phải ở tù 20 năm.

Theo luật pháp Mỹ, Hồng Minh Quang sẽ bị xử phạt và ở tù tại nước này nếu như bị kết án. Và sau khi kết thúc quá trình cải tạo sẽ bị trục xuất về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại