Showbiz ố bẩn vì nghệ sĩ lạm dụng tình dục trẻ em

Pa Dun |

Không ít những đứa trẻ tội nghiệp là nạn nhân của những kẻ khoác lên mình chiếc áo nghệ sĩ.

Đằng sau những mảng màu bóng bẩy của làng giải trí luôn ẩn chứa những sự thật đầy khắc nghiệt và tàn nhẫn.

Một trong những vấn nạn khủng khiếp nhất của làng giải trí phải kể tới những vụ lạm dụng tình dục mà tàn nhẫn hơn là lạm dụng tình dục trẻ em.

Có rất nhiều kẻ mang danh người nổi tiếng, nghệ sĩ để gây ra những ám ảnh khủng khiếp lên những đứa trẻ tội nghiệp.

Từ làng giải trí US-UK

Có một thực tế đáng buồn là vấn nạn lạm dụng tình dục không phải là điều quá xa lạ đối với làng giải trí US-UK. Làng giải trí US-Uk đã từng phải chứng kiến những vụ việc vô cùng đau lòng mà nạn nhân là những đứa trẻ.

Một trong những vụ án chấn động làng giải trí thế giới phải kể tới vụ việc của "Ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson.


Michael Jackson và Jordan Chandler

Michael Jackson và Jordan Chandler

Năm 1993, Michael Jackson bị cậu bé 13 tuổi Jordan Chandler và cha cậu là nha sĩ Evan Chandler tố cáo với tội danh lạm dụng tình dục.

Phản ứng lại tố cáo của Jordan Chandler, Michael Jackson chia sẻ với báo giới rằng đây chỉ là một hành động có mục đích là tống tiền mà thôi.

Tuy nhiên, tháng 8 năm đó, khi lục soát nhà Michael Jackson cảnh sát tìm thấy rất nhiều hình ảnh các bé trai khỏa thân. Tuy nhiên, Michael Jackson có bằng chứng cho việc mình sở hữu những hình ảnh này hoàn toàn hợp pháp nên vụ việc đành chìm vào quên lãng.

Đến năm 1994, Michael Jackson đã bỏ ra khoảng 22 triệu USD để dàn xếp với gia đình Jordan.

Vụ việc được giải quyết nội bộ và may mắn là Michael Jackson không bị dính dáng tới pháp luật.

Đến năm 2003, Michael lại bị gia đình của cậu bé Jan Doe tố cáo có hành vi không đúng mực với 1 cậu bé này. Ngay sau vụ tố cáo này, Michael đã bị bắt giữ. Lần này, Michael Jackson liên tục phủ nhận. Đến năm 2005, Michael được tòa án xử trắng án.


Henry Hopper

Henry Hopper

Tháng 8/2012, nam diễn viên trẻ Henry Hopper – con trai nghệ sỹ quá cố Dennis Hopper - đã bị bị tố cáo vì tội cưỡng hiếp một bé gái 15 tuổi. Trong hồ sơ gửi lên tòa án, mẹ của bé gái này cho biết Henry đã uống rượu và sử dụng ma túy trước khi có hành vi cưỡng hiếp cô gái.

Nhắc tới những bê bối tình dục chấn động này người ta không thể bỏ qua scandal chấn động của MC nổi tiếng Jimmy Savile.

Jimmy Savile từng bị tố cáo lạm dục tình dục 40 trẻ em. Người đầu tiên tố cáo Jimmy Savile là một nạn nhân nam 45 tuổi, anh cho biết mình đã bị lạm dụng từ khi 10 tuổi. Một nạn nhân nam khác cũng cho biết mình bị cưỡng hiếp vào năm 9 tuổi.

Tời làng giải trí Châu Á

Vấn nạn lạm dụng tình dục khủng khiếp ấy không chỉ diễn ra ở làng giải trí US-UK mà với với làng giải trí Châu Á nó cũng trở thành một tội ác khó dung tha.

Nhắc tới giải trí, người ta không thể bỏ qua cái tên Hàn Quốc. Làng giải trí Hàn là một trong những "đấu trường" vô cùng khắc nghiệt với các sao trẻ muốn gặt hái thành công. Nó cũng là nơi chứa đầy những mảng tối của công nghiệp đào tạo ngôi sao.


Hình ảnh ông Jang Seok Woo bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ và điều tra về hành vi xâm hại tình dục đối với các học viên.

Hình ảnh ông Jang Seok Woo bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ và điều tra về hành vi xâm hại tình dục đối với các học viên.

Một trong những vụ án kinh hoàng được người ta nhắc đến nhiều nhất là vụ CEO công ty giải trí Open World Entertainment - Jang Seok Woo bị cáo buộc lạm dụng tình dục các thực tập sinh. Trong đó có 2 thực tập sinh chưa tới tuổi vị thành niên.

Jang Seok Woo đã phải trả giá cho hành vi dâm ô của mình bằng 6 năm tù giam.


Shinotani Hijiri

Shinotani Hijiri

Làng giải trí Nhật Bản cũng từng chứng kiến một vụ việc nam diễn viên Shinotani Hijiri vì hành vi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên.

Shinotani Hijiri đã thực hiện hành vi thú tính của mình sau khi uống rượu say. Tuy nhiên, hành vi của hắn không chỉ dừng lại ở cưỡng hiếp mà còn ra tay bạo lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại