Ký ức tủi thân và chuyện bị bố đánh của HH Phạm Hương

Thạch Thảo |

Phạm Hương chia sẻ, lí do cô chuyển vào Sài Gòn là bởi muốn tự thử thách mình trước những khó khăn phía trước khi còn trẻ, chứ không phải vì để nổi tiếng hay trở thành một ai đó.

Tháng 10 năm 2015, Phạm Thị Hương, cô gái sinh năm 1991 đến từ Hải Phòng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để dành được chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Dù đăng quang trong tâm bão khi cô liên tiếp nhận phải nhiều lời bàn tán về việc chỉnh sửa nhan sắc hay những chỉ trích, tố cáo về đạo đức và nhân cách.

Tuy vậy chiến thắng của Phạm Hương vẫn được đánh giá là vô cùng thuyết phục sau những thể hiện đầy xuất sắc của người đẹp tại cuộc thi này.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại thành phố cảng Hải Phòng. Lên đại học, cô chuyển ra Hà Nội nhưng sau khi tốt nghiệp lại khăn gói vào Sài Gòn sinh sống và làm việc.

Không chỉ sở hữu một nhan sắc xinh đẹp lộng lẫy, Phạm Hương còn được đánh giá là một Hoa hậu có học vấn cao. Hiện tại, cô đang là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa và Du lịch Sài Gòn, chuyên ngành Marketing Thời trang.


Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương

Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương

Cuộc sống xa nhà cô đơn và nhiều nước mắt

Phạm Hương chia sẻ, lí do cô chuyển vào Sài Gòn là bởi muốn tự thử thách mình trước những khó khăn phía trước khi còn trẻ chứ không phải vì để nổi tiếng hay trở thành một ai đó.

Cô luôn quan niệm rằng một khi đã quyết tâm làm gì thì nhất định phải thành công và phải khiến bản thân mình yêu thích nó. Đó cũng chính là mục tiêu để Phạm Hương luôn nghiêm túc với những gì cô thực hiện.

Tuy nhiên, tự lập một mình nơi đất khách cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của cô gái sinh năm 1991 không hề dễ dàng.

Tôi nhiều lần cảm thấy cô đơn và rơi nước mắt. Thường thì những ngày lễ hay những ngày đặc biệt của gia đình, Phạm Hương đều không thể có mặt.

Vì sống xa nhà như vậy nên cũng có rất nhiều khó khăn khiến mình cảm thấy tủi thân, quá áp lực và muốn từ bỏ tất cả.

Những lúc như thế, tôi thường dành thời gian đóng cửa ở trong nhà từ sáng tới tối, tắt điện thoại không liên lạc với ai, để bản thân tự suy nghĩ và quên đi những điều ấy. Đó quả thật là những ngày rất dài.


Phạm Hương xúc động khi nói về gia đình.

Phạm Hương xúc động khi nói về gia đình.

Người đẹp cũng gần như rơi nước mắt khi gửi tới bố mẹ những lời nhắn nhủ yêu thương.

Đối với Phạm Hương, gia đình là một điểm tựa vững chắc, là nơi để cô nghĩ về mỗi khi gặp phải những trở ngại trong cuộc sống tưởng chừng như không thể bước tiếp.

Quãng thời gian vừa qua không hề ngắn mà cũng chẳng thiếu khó khăn, nhưng Hoa hậu vẫn tự nhủ sẽ tiếp tục cố gắng để trở thành niềm tự hào của những người mà cô yêu mến.

Hay dỗi và dỗi rất dai

Về cuộc sống riêng tư, mẫu người đàn ông lý tưởng của Phạm Hương trước hết phải là một người tự lập, hiểu về bản thân mình, thông cảm về nghề nghiệp của cô mỗi ngày và đặc biệt yêu thương gia đình Phạm Hương.

Tuy vậy, người đẹp cũng tiết lộ rằng, hiện tại hiện tại cô đang tập trung tất cả suy nghĩ và sức lực của mình cho những dự định phía trước nên có lẽ sẽ không có bất cứ thời gian dành cho bản thân mình lúc này.

Khi được nhận xét về sự chỉn chu, cầu toàn, Phạm Hương cho biết đây là tính cách của cô từ rất lâu. Thời còn đi học, khi làm lớp trưởng, người đẹp luôn sống và làm việc rất nguyên tắc.

Đó là bản năng sẵn có từ trước chứ không phải chỉ khi trở thành Hoa hậu cô mới như vậy. Cô cũng tự nhận mình là một người hay dỗi, và một khi đã dỗi thì thường rất lâu.

Phạm Hương nhớ ngày nhỏ có một lần bố lỡ đánh tôi, khi ấy tôi giận và có khi cả một tuần không ăn cơm với ai trong gia đình, không nói chuyện với bố. Hôm nào cũng đi học về cũng tự ăn một mình và rồi lại đi học.

Ngay cả đến bây giờ, Phạm Hương vẫn chưa thể sửa được tính cách đó. Khi bạn bè khiến mình cảm thấy bị tổn thương chẳng hạn thì tôi cũng rất khó để chia sẻ hay mở rộng lòng mình.

Chắc chắn không phẫu thuật thẩm mỹ

Hiện tại, Phạm Hương là một trong những người đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng nhất của showbiz.

Điều này có thể là con dao hai lưỡi nhưng đối với Hoa hậu, đây lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với cô, khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình từ giới truyền thông cùng tình cảm yêu mến của người hâm mộ.

Khi được hỏi rằng liệu tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ có phải thật hay không, Phạm Hương không ngần ngại khẳng định chắc nịch mình không hề qua chỉnh sửa.

Phạm Hương đang trong quá trình tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Nói về đấu trường lớn này, cô chia sẻ: "Tới thời điểm này, dường như những khó khăn, áp lực hay nước mắt như trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã không còn.

Tôi không đặt mục tiêu mình phải đạt được một điều gì đó trong cuộc chơi sắp tới.

Phạm Hương sẽ trải nghiệm, hướng thụ theo cách riêng, đồng thời mang vẻ đẹp của quốc gia, của con người Việt Nam, đặc biệt là cá tính của chính bản thân mình chia sẻ tới bạn bè quốc tế".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại