Kết thúc bi thương của những hoa hậu đẹp nức tiếng thế giới

Những hoa hậu đều là tuyệt sắc giai nhân được vinh danh trong các cuộc thi sắc đẹp nhưng cuộc đời riêng lại rất bất hạnh.

Hoa hậu Venezuela qua đời trong cô đơn trên đường phố

Từng là một nhan sắc ấn tượng của cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 1973, được cho là người đẹp tài sắc vẹn toàn, cuộc đời Damarys Ruiz đã phải chịu một cái kết bi đát không ngờ.

Hoa hậu Venezuela qua đời trong cô đơn trên đường phố

Người đẹp tóc nâu từng trở nên nổi tiếng ở Venezuela hồi năm 1973 khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Venezuela.

Người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 1973 - cựu Hoa hậu đến từ bang Sucre - bà Damarys Ruiz (68 tuổi) đã vừa qua đời trên đường phố sau 15 năm sống vất vưởng vô gia cư.

Damarys Ruiz từng trở nên nổi tiếng ở Venezuela hồi năm 1973 khi tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Venezuela, đại diện cho bang quê nhà Sucre, khi đó người đẹp ở tuổi 26.

Cách đây vài ngày, người ta đã tìm thấy thi thể bà Damarys Ruiz trong một công viên ở thành phố Caracas, nhưng không ai trong số những người thân thích của bà tìm đến bệnh viện để làm những thủ tục pháp lý cần thiết đối với người quá cố.

Hoa hậu Venezuela qua đời trong cô đơn trên đường phố

Damarys Ruiz - Hoa hậu bang Sucre năm 1973 - là một trong những ứng viên nổi bật cho danh hiệu Hoa hậu Venezuela cùng năm đó. Bà đã vừa qua đời trên đường phố ở tuổi 68 sau 15 năm sống vô gia cư.

Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Venezuela năm 1973, Damarys Ruiz từng gây ấn tượng với ban giám khảo bởi cả vẻ đẹp ngoại hình và trí tuệ. Tại thời điểm tham gia cuộc thi, Damarys Ruiz đã sở hữu một bằng cử nhân luật.

Damarys Ruiz dù từng có thời là cô gái hoàn hảo, xinh đẹp và có học thức, nhưng đời sống tình cảm khá truân chuyên, cô không có được những mối quan hệ gắn bó lâu dài và chưa từng kết hôn.

Damarys Ruiz bị cho là luôn phải chịu đựng sự bạo hành từ người anh trai độc đoán, gia trưởng.

Không chịu nổi những sự bạo hành của anh trai, vào năm 2000, Damarys Ruiz đã quyết định bỏ nhà và bắt đầu sống cuộc sống lang thang, lúc này người đẹp năm nào đã ở tuổi ngoài 50.

Hoa hậu Venezuela qua đời trong cô đơn trên đường phố

Damarys Ruiz hồi năm 1973 (trái). Damarys Ruiz trong những năm tháng sống vất vưởng trên đường phố (phải).

Trong suốt những năm tháng cuối đời, Damarys Ruiz không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ người thân, bạn bè.

Hoa hậu Honduras bị bắn chết trước ngày lên đường thi HHTG

honduras4-3686-1416451202.jpg

Maria khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu vào tháng 4/2014

Vào đêm 19/11/2014, cảnh sát Honduras đêm 19/11 đã tìm thấy thi thể của hoa hậu Honduras và người chị gái bị giết hại bằng súng.

Maria Jose Alvarado, 19 tuổi, là đại diện của Honduras tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở London vào năm 2014. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước khi sang London, Anh, gia đình thông báo Alvarado và chị gái Sofia (23 tuổi) đã mất tích.

Thi thể của Hoa hậu 19 tuổi Maria Jose Alvarado cùng chị gái 23 tuổi Sofia Trinidad được tìm thấy sau 6 ngày mất tích.

honduras-3386-1416451202.jpg

Vẻ xinh đẹp của Hoa hậu Honduras, Maria Jose Alvarado khi còn sống

Họ đã bị bắn chết và được chôn gần một con sông tại ngôi làng Cablotales ở Honduras. Cảnh sát cũng tìm thấy vũ khí giết người và chiếc xe chở hai nạn nhân tới địa điểm bị chôn.

Trước đó, vào đêm 13/11, Maria và chị gái Sofia đi dự tiệc sinh nhật bạn trai của Sofia ở Santa Barbara. Không thấy hai chị em về nhà, gia đình đã thông báo với cảnh sát để tìm kiếm.

Sau vài ngày bị thẩm tra, bạn trai của Sofia, Plutarco Ruiz, đã thú nhận là hung thủ và dẫn cảnh sát tới nơi chôn thi thể của hai chị em.

Cảnh sát cho biết, Plutarco Ruiz đã bắn Sofia sau cuộc cãi lộn vì cô khiêu vũ với người đàn ông khác tại bữa tiệc. Plutarco sau đó đã bắn tiếp Hoa hậu Maria khi cô cố gắng thoát thân.

Hoa hậu Venezuela và chồng cũ bị cướp bắn chết​

Monica Spear Mootz, Hoa hậu Venezuela 2004, giết hại, cướp

Hoa hậu Monica Spear cùng chồng Henry Berry, 39 tuổi và cô con gái 5 tuổi đã bị sát hại bởi một nhóm cướp có vũ trang vào ngày 6/1/2014. Con gái của cô may mắn thoát chết nhưng Monica Spear thì không.

monia2-7682-1389110649.jpg

Hình ảnh gia đình hạnh phúc từng được Monica chia sẻ trên Facebook.

Cảnh sát cho biết Monica, 29 tuổi và chồng cũ Thomas Berry, 39 tuổi cùng con gái Maya, 5 tuổi đi du lịch. Xe của họ gặp trục trặc trên đường cao tốc Valencia - Puerto Cabello buộc phải dừng lại.

Trong khi họ chờ đợi xe cứu hộ, các tên cướp tiến đến. Cả hai chốt cửa xe từ bên trong nhưng bọn cướp đã nổ súng giết chết họ.

Monica và chồng cũ

Monica và chồng cũ đã bị sát hại

Monica Spear, sinh ra ở Maracaibo, Venezuela vào năm 1984. Cô giành vương miện Hoa hậu Venezuela năm 2004 và đại diện cho đất nước mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2005 diễn ra ở Bangkok - Thái Lan.

Cô giành vị trí Á hậu 4 trong cuộc thi này. Ngoài vai trò diễn viên, Monica còn là người mẫu sáng giá.

Hoa hậu Chennai, Ấn Độ 2006 bị giết trong chính căn hộ của mình

Monica Spear Mootz, Hoa hậu Venezuela 2004, giết hại, cướp
Monica Spear Mootz, Hoa hậu Venezuela 2004, giết hại, cướp

Bidushi Dash Barde bị giết trong căn hộ của cô và chồng trong tòa nhà Manish Garden ở ngoại ô Mumbai, Ấn Độ tháng 10/2012. Người phát hiện thi thể Bidushi là chồng cô - kỹ sư phần mềm Kedar Barde.

Theo lời khai của Kedar Barde, sau khi đi làm về bước vào nhà, Kedar nhìn thấy vợ mình nằm dưới sàn, trên một vũng máu. Xung quanh Bidushi là nhiều mảnh gương vỡ từ chiếc tủ đựng đồ của hai vợ chồng.

Bidushi bị một vết thương sâu ở đầu cùng nhiều dấu móng tay trên cổ và mặt. Kedar lập tức đưa vợ tới bệnh viện tư gần đó nhưng cô đã chết.

Được biết, tại thời điểm bị giết hại, Bidushi Dash Barde mới 23 tuổi. Cô đã kết hôn vào năm 2009 và chuyển đến sống tại căn hộ này cùng chồng. Bidushi đăng quang Hoa hậu Chennai (một thủ phủ thuộc bang Tamil Nadu, Ấn Độ) vào năm 2006.

Hoa hậu Quốc tế 1991 bị kẻ si tình đâm chết

Monica Spear Mootz, Hoa hậu Venezuela 2004, giết hại, cướp

Hoa hậu Quốc tế năm 1991 - Agnieszka Kotlarska là người đẹp Ba Lan đầu tiên đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế. 5 năm sau khi đăng quang, cô bị một kẻ si tình đâm chết khi vừa cùng chồng và con bước ra khỏi xe hơi.

Chồng cô cũng bị thương nặng. Kẻ phạm tội là người si mê Agnieszka từ khi cô còn là người mẫu (năm 1990). Hung thủ đã thú nhận với cảnh sát, hắn ghen và không chịu nổi cảnh người mình yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác.

Hoa hậu Du lịch Mexico qua đời trong một trận đấu súng

Monica Spear Mootz, Hoa hậu Venezuela 2004, giết hại, cướp

Hoa hậu Du lịch Maria Susana Flores Gamez qua đời vào ngày 24/11/2012 trong một trận đấu súng tại Mexico. Dư luận nghi ngờ Maria có tham gia vào đường dây buôn bán ma túy và bị “xử”.

Tuy nhiên, gia đình Hoa hậu Flores phủ nhận việc cô là thành viên của băng nhóm nổ súng. Họ cho biết cô đang trên đường đi làm thì bị bắn nhầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại