Hồng Ánh rạng rỡ với áo dài trên thảm đỏ Cannes 2013

Những ngày gần đây, một trong những chủ đề được báo chí yêu thích nhất chính là LHP Cannes. Hiếm có sự kiện quốc tế nào lại được phái đẹp cũng như truyền thông "cưng chiều" đến vậy khi hầu như mỗi sáng thức dậy, chúng ta lại được no mắt với những hình ảnh được truyền về từ miền Nam nước Pháp.

Một trong những lý do khiến LHP Cannes được chú ý nhiều tại Việt Nam cũng bởi vì, đã thành thông lệ, mỗi kỳ Cannes diễn ra sẽ có 1 đoàn đại biểu từ Việt Nam tới tham dự. Hầu như, việc các người đẹp Việt Nam mặc gì đến Cannes luôn là một đề tài dai dẳng không dứt từ năm này qua năm khác.

Năm nay, chúng ta được thấy Lý Nhã Kỳ chứng tỏ đẳng cấp "chịu chơi" của mình khi xuất hiện trong hàng loạt những bộ váy áo đắt tiền và thu hút ánh mắt, sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam một lần nữa nức lòng khi thấy Hồng Ánh, xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes trong trang phục áo dài.

 

Tại Cannes lần này, Hồng Ánh xuất hiện không hề rình rang, nhưng ngay khi cô vừa đặt chân lên thảm đỏ, cô đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Bộ áo dài của NTK Chung Thanh Phong là kiểu áo dài cách tân, với phần ngực đắp voan trong suốt gợi cảm, khắp thân thêu họa tiết ánh kim cầu kỳ.

Tông màu tối cùng chuỗi ngọc sát cổ càng làm tôn thêm sự sang trọng cho bộ áo dài. Có thể nói, đây là bộ áo dài Việt đẹp nhất, nổi bật nhất và cũng thu hút nhất trong tất cả những lần áo dài Việt xuất hiện trên thảm đỏ Cannes.

Cận cảnh bộ áo dài quyến rũ, sang trọng của Hồng Ánh.
Nhìn cô vừa quý phái, lại vẫn rất gợi cảm trong bộ áo dài này.

Lật giở lại những kỳ LHP Cannes trước, chúng ta cũng có thể thấy được các mỹ nhân Việt đã cố gắng như thế nào để "xuất khẩu" hình ảnh áo dài tại Cannes. Tuy nhiên, dường như việc phải dung hòa được sự sang trọng, kín đáo vốn có của áo dài với nét trẻ trung, sành điệu và nổi bật để trở nên cuốn hút trên thảm đỏ, đã khiến các kiều nữ Việt phải lúng túng và thường sa đà vào những chi tiết rườm rà quá mức, khiến chiếc áo dài không còn giữ được ý nghĩa cũng như nét đẹp của nó.

Thanh Hằng cũng từng lựa chọn áo dài để tham dự Cannes 64, tuy nhiên chiếc áo dài ren trắng với phần ngực đính hoa đỏ cầu kỳ...
... cùng phần lưng khoét sâu khiến cô nhìn rườm rà, kém sang và chẳng ra trong sáng, thuần khiết, cũng chẳng điệu đà, quý phái.
Chiếc áo dài của Anh Thư có lẽ là tà áo dài tệ nhất trong lịch sử "Áo dài tại Cannes". Chiếc áo dài đen, bó sát lấy thân hình ngấn mỡ cùng chất liệu da bóng khiến cô nhìn kém sang và béo ra trông thấy.
Hồng Ánh cũng từng diện áo dài tại Cannes. Tuy nhiên chiếc áo dài quá cầu kỳ, cùng những hoa văn rườm rà và kiểu tóc không hợp đã khiến cô trở nên mờ nhạt.
Hình ảnh tại Cannes năm nay của Hồng Ánh rõ ràng là quyến rũ và sang trọng hơn hẳn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại