Hồ Quỳnh Hương: "Giờ đàn ông cứ tránh xa tôi ra..."

Minh Anh |

Lần đầu tiên, Hồ Quỳnh Hương tiết lộ lý do không thích chụp hình với người khác giới và quan điểm về hôn nhân của mình.

Hồ Quỳnh Hương từng là giọng ca được đông đảo khán giả quan tâm, yêu mến. Việc cô quyết định giải nghệ vào cuối năm 2011 khiến cho không ít người bất ngờ và tiếc nuối.

Thời gian gần đây, Hồ Quỳnh Hương đi diễn trở lại trong một vài sự kiện, chương trình truyền hình.

Cô cũng công khai giúp đỡ “thiên thần kẹo kéo” Thanh Thảo (Cô bé hát rong gây “sốt” khi cover lại ca khúc “Anh” của Hồ Quỳnh Hương) phát triển sự nghiệp ca hát.

Không dùng “cô bé kẹo kéo” làm bàn đạp để trở lại showbiz

Dự kiến tổ chức liveshow vào đầu năm 2015, vì sao cuối cùng chị lại huỷ kế hoạch này?

Đáng ra Live concert “Quỳnh” sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng trong quá trình chuẩn bị, nhà đầu tư lại gói gọn quá nhiều thứ, không triển khai theo đúng thỏa thuận ban đầu nên tôi quyết định rời lại đến cuối năm nay hoặc sang năm sau.

Từ trước đến nay tôi quen tự mình làm rồi. Mọi thứ đều có thể chủ động, theo ý mình thích chứ không phải chịu sự bó hẹp, thay đổi của bất kì ai.

Thay đổi dự định đột ngột vào phút chót, Hồ Quỳnh Hương không sợ khán giả thất vọng vì háo hức chờ đợi liveshow của chị từ rất lâu rồi...

Nếu làm mà không tốt thì mọi người còn thất vọng nhiều hơn.  Đối với tôi nghệ thuật phải là sự chỉn chu và làm cái gì cũng phải thật chất lượng thì tôi mới làm.

Kế hoạch của chị trong năm nay là gì?

Năm nay tôi muốn dồn sức để giúp đỡ “cô bé kẹo kéo” Thanh Thảo phát triển sự nghiệp ca hát sau khi gặp gỡ gia đình và biết được hoàn cảnh thực sự của bạn ấy.

Hiện tại, tôi đang cho Thanh Thảo học chuyên môn thanh nhạc và vũ đạo theo một giáo trình cụ thể. Với việc làm này, tôi hi vọng bạn ấy sẽ sớm kiếm tiền từ việc ca hát và đi học văn hoá trở lại theo đúng nguyện vọng của bản thân.

Vì sao chị không trực tiếp giúp Thanh Thảo đi học trở lại mà phải đi một con đường vòng vèo như vậy?

Nếu Thanh Thảo đi học trở lại sẽ không có thời gian theo đuổi nghệ thuật.

Dù sao bạn ấy cũng đã nghỉ học rồi, tôi nghĩ rằng giờ Thanh Thảo cứ tập trung đầu tư cho ca hát để có nghề giúp đỡ cho gia đình thoát nghèo đã. Sau này có tiền rồi thì mới đi học được.

Bản chất sự giúp đỡ của tôi là muốn cho bạn ấy có một tương lai vững vàng để sau này dù không có tôi bên cạnh thì cuộc sống cũng sẽ rộng mở với bạn ấy.

Nhiều người cho rằng việc chị giúp đỡ “cô bé kẹo kéo” chỉ nhằm mục đích làm đẹp hình ảnh bản thân để dễ dàng trở lại với showbiz?

Tôi chưa có bất cứ một kế hoạch âm nhạc cụ thể nào và nếu hoạt động trở lại tôi cũng không muốn vướng bận bất cứ một điều gì cả.

Mối quan hệ của tôi và cô bé Thanh Thảo được xây dựng từ nền tảng của cộng đồng và tình cảm thực sự. Giữa chúng tôi cũng không có bất cứ một hợp đồng ràng buộc nào hết.

Ngay cả việc đi diễn bây giờ, tôi chỉ giúp bạn ấy liên hệ show, thoả thuận giá cả cho hợp lý chứ tiền phù lao thì phải do chính Thanh Thảo nhận để mọi người không hiểu lầm, nghĩ sai lệch việc mà tôi đang làm cho bạn ấy.

Không còn liên lạc với đồng nghiệp sau khi giải nghệ

Ngoài giúp đỡ “cô bé kẹo kéo”, công việc chính hiện tại của chị là gì?

Tôi đang tập trung vào công việc kinh doanh với nhiều đối tác khác nhau.

Rẽ hẳn sang một hướng mới, chị không tiếc nuối sự nghiệp ca hát đã mất nhiều năm gây dựng sao?

Thực ra bây giờ nghề hát chỉ là thứ để tôi nuôi dưỡng cảm xúc của bản thân chứ tôi không còn kiếm sống bằng nghề ấy nữa.

Người thân của tôi cũng tiếc nuối nhiều lắm nhưng tôi nghĩ mình phải có hướng đi riêng cho bản thân,

Nếu bây giờ hoạt động lại tôi vẫn có thể làm được mọi thứ nhưng tôi cũng đã đi hát mười mấy năm rồi. Giờ phải nhường cơ hội cho các bạn trẻ phấn đấu và trưởng thành nữa.

Vậy nguyên nhân chính khiến cho chị muốn từ bỏ nghệ thuật là gì?

Nếu nói khách sáo thì tôi mong có một cuộc sống tĩnh lặng. Nhưng thực chất tôi muốn mình có một cuộc sống thực tế hơn.

Khi ăn chay và ngồi thiền, tôi cảm thấy khó hoà hợp với showbiz đang rất tấp nập, sôi nổi với quá nhiều sự lẫn lộn.

Chính vì thế tôi muốn tách ra để sống nhẹ nhàng, thanh thản và giữ lại cho mình trái tim, tinh thần của một người làm nghệ thuật.

Không hoạt động trong showbiz nữa mối quan hệ của chị với đồng nghiệp như thế nào?

Lâu rồi tôi không gặp mọi người vì ai cũng có một cuộc sống và một công việc riêng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu có gặp lại thì mọi thứ vẫn rất bình thường chứ không có vấn đề gì cả.

Có nghĩa chị không còn liên lạc với giới nghệ sĩ nữa?

Đúng là như vậy. Trong giới nghệ thuật ai cũng bận cả, nhiều khi đi diễn chung thì hỏi nhau một vài câu thôi chứ ai cũng bận rộn hết.

Các đồng nghiệp thời của tôi vẫn tích cực làm nghề lắm, họ đều là những người nổi tiếng và tất bật với việc chạy show liên tục.

Ngay cả những người từng giúp đỡ chị như nhạc sĩ Hà Dũng chị cũng dừng không liên lạc?

Cũng lâu lắm rồi tôi không liên lạc lại với anh ấy nữa. Thực tế, phải có việc thì tôi mới liên lạc với đồng nghiệp còn không thì lâu lâu hỏi thăm nhau một vài câu thôi.

Bây giờ tôi đang ăn chay, không uống rượu, bia nên khó đi ăn, đi chơi chung được với mọi người.

Nhưng không phải ngừng liên lạc là tôi không chơi hay không liên quan gì đến đồng nghiệp nữa. Thỉnh thoảng đi diễn hay gặp mọi người ở đâu đó tôi vẫn nói chuyện vui vẻ, bình thường thôi.

Không làm mẹ đơn thân khi không có chồng

Hình như sự bận rộn của công việc đang khiến chị thờ ơ với chuyện tình cảm cá nhân?

Tôi muốn chuyện tình cảm của mình diễn ra theo chiều hướng tự nhiên nhất.

Gia đình có thúc giục chị lập gia đình khi tuổi đời của chị không còn quá trẻ?

Gia đình tôi ngày nào cũng thúc giục hết. Nhưng tôi cũng chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tôi có nói với bố mẹ là bao giờ duyên của tôi đến thì tính sau còn bây giờ tôi chưa nghĩ đến chuyện đó.

Giả sử duyên không đến chị có chấp nhận cuộc sống độc thân và làm mẹ đơn thân không?

Cái gì trong cuộc sống tôi cũng để tự nhiên mà, đâu nhất quyết là phải lấy chồng đâu. Vấn đề làm mẹ đơn thân tôi cũng chưa nghĩ đến được.

Nhưng nếu có con thì tôi sẽ lập gia đình để cho con mình có cả bố và mẹ còn không thì thôi.

Có thông tin hiện tại chị ngại tiếp xúc, không muốn đứng cạnh hay chụp hình chung với đàn ông, sự thật của chuyện này là như thế nào?

Mọi chuyện không phải như vậy. Từ khi ăn chạy, rời xa showbiz tôi sống khép kín và ít đến chỗ đông người chứ giờ mà có người yêu thì tôi vẫn sẽ yêu điên cuồng thôi.

Việc ngại chụp hình với đàn ông cũng có lí do rõ ràng. Trước đây, có một đôi vợ chồng hâm mộ tôi và xin chụp hình chung.

Khi tôi chụp với cô vợ thì không vấn đề gì cả, nhưng khi người chồng quàng vai tôi chụp hình thì cô vợ lại nổi máu ghen khiến tôi rất ái ngại.

Dù lần ấy không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng sau này tôi không thích chụp hình với đàn ông nữa.

Giờ đàn ông, con trai cứ tránh xa tôi ra, có chụp hình với fans tôi cũng chọn đứng cạnh các bạn nữ để tránh những hiểu lầm đáng tiếc. (Cười).

Một tiết mục của Hồ Quỳnh Hương trong liveshow "Sắc màu".

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại