Giới dancer bật mí về chuyện tình Khánh Thy - Phan Hiển

Biên đạo múa Hà Lê và vũ công Quang Đăng là đồng nghiệp cùng lĩnh vực với Khánh Thy - Phan Hiển. Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương là bạn thân của Khánh Thy đã 16 năm qua.

Họ là những người ít nhiều chứng kiến chuyện tình của Khánh Thy - Phan Hiển, vì thế thấu hiểu nỗi lòng của những người trong cuộc… 

Biên đạo múa Hà Lê: “Thầy yêu trò, trong giới dance sport rất nhiều”

“Trong nghề, chị Thy là người chị, người đồng nghiệp mà tôi rất kính trọng và quý mến. Còn Phan Hiển thì trong những lần tham gia chung ở các chương trình “Thử thách cùng bước nhảy”, “Bước nhảy hoàn vũ nhí” gần đây, tôi thấy Hiển là người em thân thiện, cởi mở và rất yêu nghề.

Thực ra, tôi đã biết từ lâu chuyện tình cảm của họ nên không có gì ngạc nhiên.

Thời điểm mới quen biết Khánh Thy - Phan Hiển, tôi đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt họ dành cho nhau thông qua cách họ chăm sóc nhau. Tôi cũng có gửi lời chúc mừng họ.

Thậm chí tôi còn dặn Phan Hiển: “Mày phải chăm sóc chị Thy của anh thật tốt không là anh xử đẹp mày đấy nhé!”.

Mặc dù yêu nhau nhưng trên sân khấu hoặc trước các đồng nghiệp, tôi thấy họ cư xử rất chuẩn mực. Khánh Thy - Phan Hiển cho tôi thấy họ thực sự là những người trưởng thành và nghiêm túc với chuyện tình cảm chứ không hề bồng bột, non nớt.

Dưới góc độ của một người hoạt động cùng lĩnh vực với Khánh Thy và Phan Hiển, tôi thấy rằng, chuyện tình yêu của những người bình thường vốn dĩ đã khó nói, chuyện tình yêu trong giới dance sport lại càng khó nói hơn.

Khi hai người là partner (bạn đồng hành) của nhau nhiều năm thì khó có thể tránh được việc không nảy sinh tình cảm với nhau.

Vì thực tế, với bộ môn dance sport, khi bước lên sân khấu, vũ công không đơn thuần chỉ biết có nhảy và nhảy mà họ còn phải diễn và phải tạo cảm hứng cho nhau diễn… để tạo nên một tiết mục hoàn chỉnh.

Ngoài ra, chuyện những người khác giới thường xuyên có những động tác đụng chạm cũng là một “chất xúc tác” khiến họ dễ có cảm hứng với nhau.

Bởi lẽ đó, chuyện các cặp đôi ban đầu chỉ là bạn nhảy sau đó yêu nhau và lập gia đình với nhau trong giới chúng tôi rất nhiều, những trường hợp thầy yêu trò cũng không phải chuyện hiếm.

Theo tôi được biết thì chuyện tình cảm của Khánh Thy và Phan Hiển cũng là “mưa dầm thấm lâu” chứ không phải là một sớm, một chiều.

Tôi cho rằng, chuyện tuổi tác không phải là vấn đề để mọi người mổ xẻ. Khi hai người thực sự yêu nhau, muốn gắn kết với nhau, chúng ta nên cổ vũ cho họ mới đúng. Họ có quyền được yêu và được sống hạnh phúc với người mình yêu chứ.

Thời đại giờ là thời đại của sự tiến bộ. Tình yêu đã được cởi bỏ những xiềng xích mang tính định kiến của thời kỳ trước.

Vậy tại sao Khánh Thy – Phan Hiển đến với nhau, chúng ta không cổ vũ cho họ, tạo điều kiện cho họ bồi đắp hạnh phúc?

Tôi nhắn nhủ đến chị Thy là chị hãy mạnh mẽ lên. Sức khỏe của chị và con là điều quan trọng nhất vào thời điểm này.

Chị phải sống thật vui để được mẹ tròn con vuông, cứ kệ miệng đời vì làm người của công chúng vốn dĩ không hề dễ”.

Nhạc sỹ Lưu Thiên Hương: “Khánh Thy - Phan Hiển yêu và lấy nhau tôi thấy hợp đủ thứ”

“Đúng ra tôi sẽ không nói bất kỳ điều gì về chuyện này vì nghĩ đó là chuyện riêng của Thy, nhưng tôi thấy câu chuyện có vẻ bị đẩy đi quá xa khiến người trong cuộc bị tổn thương không hề ít nên cũng muốn có đôi lời.

Khánh Thy và tôi có điểm chung là tự lập từ rất sớm, chúng tôi ngày xưa khi còn là sinh viên đã rủ nhau lập một nhóm nhạc.

Thy chịu khó một thân một mình vào TPHCM lập nghiệp, cả hai chúng tôi đều chưa bao giờ có bóng đại gia chống lưng đâu. Chuyện gần đây, Thy có tâm sự rằng cô ấy đang rất buồn.

Ngoài đời, Thy dễ rơi nước mắt hơn tôi. Khi yêu, Thy cũng hết lòng và sống chết với người mình yêu, rất chung thủy.

Tôi khá bất ngờ khi mọi người lại “dậy sóng” bởi chuyện tình cảm rất riêng tư của Thy. Tôi nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ rõ nhưng cần có thời gian, rồi Thy sẽ tự nói ra thôi…

Tôi đã từng yêu người kém tuổi khi còn là sinh viên, cũng bị dị nghị. Mọi người không mấy ai thông cảm mà hầu hết đều dèm pha khiến chúng tôi rất buồn, khổ tâm.

Rồi cuối cùng, tôi không vượt qua được nên chủ động nói lời chia tay. Sau này, nghĩ lại chuyện cũ, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn.

Sao phải làm vậy, trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau có gì sai? Tuổi tác ư? Tình yêu khi nó đến, hai con người nhiều khi không thể cưỡng lại được dù có lý trí đến đâu.

Chuyện của Khánh Thy - Phan Hiển tôi đã gặp nhiều và càng nể phục họ bởi vượt qua bức tường tuổi tác.

Ở Việt Nam, chuyện yêu người kém tuổi như là hiện tượng để bàn tán, nhưng trên thế giới từ Jennifer Lopez yêu chàng vũ công kém cô ấy 18 tuổi, rồi Madonna với chàng Timor Steffent kém 30 tuổi...

Những người phụ nữ tài năng xinh đẹp thường được để ý và nhận được sự yêu mến của nhiều người đàn ông nhiều lứa tuổi. Tóm lại, tôi thấy chả có gì phải bàn về chuyện tình cảm của Khánh Thy và Phan Hiển. Họ yêu và lấy nhau, tôi thấy hợp đủ thứ.

Tôi rất cảm phục họ và có lẽ nếu ở tuổi này, tôi cũng sẽ làm như Khánh Thy, không từ bỏ tình yêu của mình.

Như tôi đã nói, tình yêu không bao giờ chọn tuổi để gắn kết sao cho đúng “luật”, mà khi bạn thích và yêu ai cũng không cần vì chênh lệch tuổi tác mà bạn bỏ qua.

Nếu ai dám đảm bảo sống với người kém nhiều tuổi sẽ không hạnh phúc thì gặp tôi để tôi cho thấy một bằng chứng người thân của tôi, giờ đã lên chức cụ vẫn sống hạnh phúc với người kém mình 11 tuổi đến tận bây giờ”.

Vũ công Quang Đăng: “Đừng làm người trong cuộc khó xử”

“Đối với tôi, chị Thy là một tiền bối mà tôi rất kính trọng. Hiển là một đồng nghiệp rất giỏi trong nghề. Hai người đều có tuổi nghề cao hơn tôi.

Về chuyện tình cảm của riêng hai người thì tôi nghĩ, nên để họ được thoải mái và tự do. Đừng làm người trong cuộc trở nên khó khó xử hơn.

Điều đó còn làm ảnh hưởng đến công việc và sự sáng tạo của họ. Nếu họ yêu nhau, hãy vui vẻ đón nhận và chúc mừng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại