Demi Moore đòi Ashton đền bù 27 triệu USD

Demi Moore đòi Ashton bồi thường 27 triệu USD (hơn 560 tỷ đồng) vì những đau đớn về tinh thần mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua.

Trong khi vụ ly hôn của Demi Moore và anh chồng trẻ Ashton Kutcher vẫn còn chưa giải quyết xong vì Demi đòi chia nhiều tài sản hơn, thì nay, nữ diễn viên 50 tuổi lại khiến vụ việc rắc rối thêm.

Cô đòi Ashton bồi thường 27 triệu USD (hơn 560 tỷ đồng) vì những đau đớn về tinh thần mà cô phải chịu đựng trong suốt thời gian qua kể từ khi Ashton bị vạch mặt lăng nhăng đúng dịp kỷ niệm 6 năm ngày cưới.

Mặc dù chia tay nhau từ năm 2011, nhưng mãi đến tháng 3.2013, Demi mới đệ đơn ly hôn. Nhưng trong quá trình làm thủ tục, ngôi sao "Oan hồn" cứ gây mọi khó khăn để kéo dài thời gian.

Demi Moore đòi Ashton đền bù 27 triệu USD
 

“Demi từ chối ký vào đơn ly hôn cho đến khi Ashton trả cho cô số tiền mà cô nghĩ là anh nợ cô. Demi nói cô thấy Ashton phải đền bù cho cô về những đau đớn tinh thần, không chung tình, những lần cô phải vào trung tâm điều trị tâm lý trong suốt thời gian họ chia tay” – một nguồn tin cho biết.

Ước tính, tài sản cá nhân của Demi Moore khoảng 150 triệu USD, còn tài sản của Ashton kém vợ chút xíu, khoảng 140 triệu USD.

Về phía Ashton, anh tức giận vì bị vợ cũ quay mòng mòng với đủ các loại tiền trong khi còn phải đóng án phí với mức rất cao. Anh không muốn thuận theo yêu cầu của Moore bởi lẽ nếu làm vậy, anh sẽ mất nửa số tài sản mình đang có.

Ashton đang vui vầy với tình mới, nữ diễn viên Mila Kunis, thế nên anh muốn kết thúc vụ ly hôn với Demi càng sớm càng tốt. Nhưng có lẽ, nếu không chịu mất một số tiền lớn cho Demi, e rằng cái mác chồng của Demi Moore vẫn gắn chặt với Ashton dài dài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại