Choáng với số tiền Long Nhật xin vợ mua phấn son, váy áo

Lê Phương |

"Tính ra tôi đã sắm cho nhân vật Ý Lạ của mình gần 100 bộ áo váy các loại từ công sở đến dạ tiệc. Nói chung, làm con gái tốn kém lắm, chưa kể tiền mỹ phẩm cũng rất đắt đỏ", Long Nhật chia sẻ.

Thời gian gần đây, Long Nhật liên tục giả gái xuất hiện nơi đông người. Trên mạng xã hội nhiều ý kiến cho rằng, Long Nhật đang cố tình gây chú ý, đánh bóng tên tuổi.

Thậm chí có một số người khó tính còn khẳng định, nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" đang "trêu ngươi" khán giả bằng những hành động không giống ai.

Gặp gỡ Long Nhật vào một ngày nóng nực tại Hà Nội nhưng nam ca sĩ xứ Huế lại khá nhẹ nhàng khi giải thích và trả lời những thắc mắc của một bộ phận khán giả về mình.

Hình ảnh giả gái mới nhất của Long Nhật chụp cùng Ưng Hoàng Phúc.

Hình ảnh giả gái mới nhất của Long Nhật chụp cùng Ưng Hoàng Phúc.

Từng giả gái để "chặt chém" Trương Ngọc Ánh

- Trước đây, Long Nhật chỉ giả gái khi tham gia đóng clip ca nhạc nhưng hiện tại anh lại thường xuyên mặc đầm, trang điểm như phụ nữ thực thụ để đi dự sự kiện và xuống phố. Anh có thể giải thích sự thay đổi này không?

Thật ra tôi mới chỉ giả gái để tham dự sự kiện đúng một lần vào khoảng hồi tháng 2/2015.

Lý do tôi giả gái là vì muốn quảng bá cho sản phẩm mới vừa phát hành của mình. Ngoài ra, tôi cũng muốn "chặt chém" nhan sắc với Trương Ngọc Ánh vì tối hôm đó cô ấy đảm nhận vai trò người dẫn chương trình (cười).

Tôi nhớ thời điểm đó, Trương Ngọc Ánh cũng đang rất nổi tiếng nhờ bộ phim Hương Ga nên không muốn bị cô ấy “vượt mặt”.

Còn hình ảnh người phụ nữ gợi cảm xuất hiện trên đường phố của tôi gần đây thì thật ra là một cảnh trong phim "Những nàng osin nổi loạn" dài hơn 30 tập của đạo diễn Ngọc Linh.

Trong phim tôi vào vai Ý Lạ - một chàng trai đã quyết định phẫu thuật để thành phụ nữ.

- Liên tục bị nghi ngờ là người đồng tính, tại sao anh lại nhận lời tham gia vai diễn giả gái này?

Thứ nhất, tôi thấy đó là một vai diễn hay. Nhân vật của tôi đầu tiên là một người đàn ông tên Hinh rất đam mê ca hát.

Thế nhưng Hinh đi hát hoài vẫn không nổi tiếng. Chán nản, Hinh đi chuyển giới để được sống đúng con người thật của mình và đổi tên thành Ý Lạ.

Sau đó, anh ta bỏ nghiệp cầm ca, mở công ty chuyên cung cấp osin đủ mọi lứa tuổi, giới tính... thì bất ngờ tự dưng lại trở nên nổi tiếng và được tung hô lên tận mây xanh.

Thế nhưng, sự nổi tiếng đó lại khiến Ý Lạ chán chường vì khi cô tìm mọi cách để được mọi người chú ý bằng tài năng thực sự thì lại không thành công. Nhưng khi chuyển giới xong thì lại trở thành trung tâm của đám đông.

Trong phim, tôi nhớ mãi một câu thoại đại loại như thế này của Ý Lạ: “Đàn ông, đàn bà cũng 9 tháng 10 ngày sinh ra thì bóng cũng 9 tháng 10 ngày sinh ra. Thế nên cần được đối xứ công bằng…”.

Ý Lạ không bao giờ thấy thích thú khi được người khác đối xử quá đặc biệt hay thương vay khóc mướn. Nhưng nếu ai đó tỏ thái độ kì thị, Ý Lạ cũng sẽ sẵn sàng đánh cho vỡ mặt.

- Vai diễn này có vẻ như được “đo ni đóng giày” cho Long Nhật vì anh được nhận xét là diễn giả gái như không diễn?

Đây không phải là vai diễn viết dành riêng cho tôi. Nhưng tôi tìm thấy nhiều điểm phù hợp với mình. Ví dụ như nhân vật Ý Lạ rất yêu ca hát thì ngoài đời tôi cũng là ca sĩ…

Qua vai diễn này, tôi cũng nhận thấy một thông điệp rất nhân văn.

Trước đây, nhiều người hay mặc định, người đồng tính dễ yêu, dễ quên và thay người yêu như thay áo nhưng trong phim, Ý Lạ chỉ yêu duy nhất một người đàn ông tên Biển.

Tình yêu đó nảy sinh từ khi nhân vật này còn bé thơ cho đến khi chuyển giới và đứng ở đỉnh cao danh vọng. Điều đó chứng minh, người giới tính thứ 3 cũng có những mối tình rất sâu nặng và theo họ suốt đời.

Còn về diễn xuất thì đúng là tôi đóng mà như không đóng vậy. Những tập đầu tôi vẫn là thằng Hinh – một người đàn ông thực thụ trong mắt mọi người nên tôi cứ diễn như con người hàng ngày của mình thôi.

Còn lúc chuyển giới thành một cô gái xinh đẹp, tôi cũng không gặp khó khăn gì trong diễn xuất cả. Bởi tôi có rất nhiều bạn bè là người chuyển giới nên cũng học theo họ.

Mà tôi cầu kì khi giả gái lắm, quan điểm của tôi là đã làm con gái là phải đẹp, không thể để lộ cái đàn ông ra được như vậy sẽ rất xấu.

Thế nên, tôi chăm chút từng cái áo dài, váy đầm, đôi giầy, hột xoàn… để tạo hình cho đẹp. Tôi còn rước cả chuyên gia trang điểm Lê Duy từ Hà Nội vô để make up cho tôi.

Mà giờ tiết lộ thật, lý do tôi thường xuyên giả gái vì tôi thấy mình khi hóa thân thành phụ nữ rất đẹp. Mà cái gì đã là sở trường thì theo tôi nên phát huy.

Long Nhật và vợ. Với nam ca sĩ Mấy nhịp cầu tre thì anh thấy mình may mắn khi có người phụ nữ yêu thương và tâm lý bên cạnh.

Long Nhật và vợ. Với nam ca sĩ "Mấy nhịp cầu tre" thì anh thấy mình may mắn khi có người phụ nữ yêu thương và tâm lý bên cạnh.

Làm con gái rất tốn kém

- Để hoàn thành vai diễn này anh đã đầu tư bao nhiêu tiền để mua váy vóc, hột xoàn…?

Khi nhận lời đóng phim này, tôi nói với “bà xã” cho xin 100 triệu để sắm áo dài, váy đầm, phấn son và các phụ kiện con gái phục vụ cho vai diễn.

Vợ tôi có hỏi cát-sê đóng phim được bao nhiêu thì tôi nói dối là được 200 triệu sẽ đưa lại sau.

Nhưng thật ra tiền công diễn viên chỉ được vài chục triệu thôi, tôi lấy tiền đi hát để bù vào và nói dối vợ là tiền làm phim (cười).

Tính ra tôi đã sắm cho nhân vật Ý Lạ của mình gần 100 bộ áo váy các loại từ công sở đến dạ tiệc. Nói chung, làm con gái tốn kém lắm, chưa kể tiền mỹ phẩm cũng rất đắt đỏ.

Trong quá trình tôi tham gia vai diễn này, “bà xã” cũng có vào chơi và đi theo đoàn làm phim vài lần.

Không chỉ ủng hộ chồng giả gái, vợ tôi còn tư vấn cho tôi nên mặc váy nào thì trông sẽ cao hơn và đẹp hơn (cười).

Tôi thấy mình may mắn vì có một người vợ tâm lý như vậy.

- Không tiếc tiền đầu tư cho nghệ thuật nhưng việc anh giả gái nhiều và thường xuyên úp mở về giới tính khiến một số khán giả cho rằng anh đang “trêu ngươi” họ. Anh nghĩ sao?

Không đúng, tôi lúc nào cũng yêu quí và trân trọng khán giả nhất. Tôi giả gái đều phục vụ cho nghệ thuật chứ không phải cố tình làm trò.

Tôi nghĩ không có một nhà sản xuất nào bỏ ra hàng chục tỷ làm phim để cho tôi trêu ngươi khán giả cả. Với lại, tôi trêu khán giả làm gì vì đóng phim cực lắm phải thức đêm thức hôm triền miên, làm đàn ông vẫn thoải mái hơn nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại