Bật mí về cô gái "trói chân" đạo diễn đào hoa Victor Vũ

Yên Chi |

Ngoài diễn xuất, Đinh Ngọc Diệp còn là 1 người mẫu, nhà tạo mẫu và biên tập viên thời trang thành công.

Sáng hôm qua (4.10), Đinh Ngọc Diệp đã tổ chức lễ đính hôn ấm áp, giản dị theo phong cách truyền thống cùng đạo diễn tài năng và đào hoa Victor Vũ.

Nhiều người tò mò không hiểu tại sao cô gái sinh năm 1984 này lại có thể "trói chân" được một người đàn ông đào hoa như đạo diễn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu, phóng viên và stylist...

Đinh Ngọc Diệp là một diễn viên quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lửa phật, Cưới ngay kẻo lỡ...

Sở hữu gương mặt "ăn hình" cùng nụ cười tươi tắn, cô gái sinh năm 1984 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả.

Không chỉ có vẻ ngoài vượt trội, Đinh Ngọc Diệp còn sở hữu hai bằng đại học (một bằng chuyên ngành báo chí, một bằng chuyên ngành Quan hệ quốc tế). Cô cũng vừa nhận được tấm bằng thạc sĩ truyền thông tại Stirling University.


Nụ cười rạng rỡ của cô gái đa tài.

Nụ cười rạng rỡ của cô gái đa tài.

Nếu không tìm hiểu về cô gái này, chắc ít ai biết được Đinh Ngọc Diệp lại đa tài như thế. Có lẽ nhiều người sẽ bối rối không biết nên dùng danh xưng nào để gọi Đinh Ngọc Diệp, là diễn viên, người mẫu, stylish hay phóng viên?

Trước khi trở thành một diễn viên, Đinh Ngọc Diệp khởi nghiệp với nghề người mẫu từ năm 16 tuổi khi sinh hoạt tại Câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường và bắt đầu chụp ảnh, quay phim quảng cáo, xuất hiện trên các tạp chí dành cho độc giả trẻ như Hoa học trò, 2!...

Tuy vậy, Đinh Ngọc Diệp chỉ làm người mẫu trong một thời gian ngắn sau đó tập trung vào việc học.

Cô tốt nghiệp khoa báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu thực tập tại tòa soạn báo Tuổi trẻ.

Tại đây, Đinh Ngọc Diệp đã có những bài viết sắc sảo về nghề Người mẫu và nhận được sự phản hồi rất tốt từ phía độc giả.


Thân hình gợi cảm của Đinh Ngọc Diệp.

Thân hình gợi cảm của Đinh Ngọc Diệp.

Sự nghiệp điện ảnh của Đinh Ngọc Diệp bắt đầu từ năm 2006 với vai diễn Minh Tú trong bộ phim truyền hình Anh chỉ có mình em.

Tuy vậy, vai diễn này của cô nhận được phản hồi khá tiêu cực từ phía khán giả cũng như giới truyền thông. Nhưng điều đó không ngăn cản được Ngọc Diệp phát triển mình với vai trò diễn viên.

Cô liên tiếp nhận vai trong các phim truyền hình Hoa dã quỳ, Mưa thủy tinh. Một tín hiệu đáng mừng là càng ngày diễn xuất của Đinh Ngọc Diệp càng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lần hợp tác đầu tiên của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ là khi cô vào vai thiếu nữ Việt kiều lớn lên tại Mỹ - Jennifer trong bộ phim Chuyện tình xa xứ, đóng cùng Bình Minh, Huy Khánh, Kathy Uyên.

Bộ phim này nhận được Cánh Diều Vàng 2008 ở hạng mục "Giải do khán giả bình chọn". Khi được phát hành tại Mỹ, Chuyện tình xa xứ đã thu về 47.000 USD (khoảng 900 triệu đồng).


Đinh Ngọc Diệp cùng Huy Khánh trong Cô dâu đại chiến.

Đinh Ngọc Diệp cùng Huy Khánh trong "Cô dâu đại chiến".

Bắt đầu từ năm 2011, cái tên Đinh Ngọc Diệp liên tục được phủ sóng rộng rãi khắp các rạp trên cả nước cùng với Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ, Giữa hai thế giới, Lửa Phật...

Đặc biệt phim Cô dâu đại chiến đã lập kỷ lục khi ra rạp năm 2011 với doanh thu tuần đầu tiên đã lên tới 23 tỷ đồng và tổng cộng giành được 37,6 tỷ đồng tại các rạp chiếu bóng, trở thành bộ phim có kỷ lục về doanh thu tại Việt Nam.

Tuy có những bộ phim đạt doanh thu khủng nhưng sự nghiệp điện ảnh với Đinh Ngọc Diệp vẫn không mấy suôn sẻ.

Trong một bài phỏng vấn năm 2014, Đinh Ngọc Diệp cho biết, những khó khăn trong nghề diễn khiến cô cảm thấy chơi vơi và lạc lõng.

Sau đó, cô quyết định lui về sau hậu trường, làm những công việc “ẩn danh” như vẽ tranh, ra sách và chỉ nhận một vài vai phụ trong các phim điện ảnh. Năm 2015, cô trở lại đóng vai chính trong phim Bảo mẫu siêu quậy.

Cô gái luôn né tránh scandal và tin đồn

Tham gia hoạt động showbiz nhiều năm nhưng Đinh Ngọc Diệp lại là một cô gái cực kỳ kín tiếng, luôn tránh scandal một cách tối đa.

Trước khi có một cái kết viên mãn cùng đạo diễn tài năng Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp đã trải qua 2 mối tình nhưng đều rất ít chia sẻ cùng báo chí. Cả đám cưới với Victor Vũ cũng được cô giữ bí mật đến phút cuối cùng.


Hai người xuất hiện trong buổi ra mắt phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Hai người xuất hiện trong buổi ra mắt phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Đinh Ngọc Diệp đã làm việc với Victor Vũ từ năm 2009, sau đó đã trở thành “nàng thơ” khi liên tục xuất hiện trong các phim của anh. Sau khi lui về hậu trường, Đinh Ngọc Diệp thường xuyên hỗ trợ các phim của Victor Vũ với vai trò trợ lý.

Phóng viên cũng liên tục bắt gặp hai người xuất hiện với nhau trong các sự kiện lớn nhỏ. Tuy vậy, cả Đinh Ngọc Diệp lẫn Victor Vũ đều “kín như bưng” về mối quan hệ của hai người.

Trên trang cá nhân của Đinh Ngọc Diệp cũng thường xuyên chia sẻ các hình ảnh 2 người thân thiết, đồng hành cùng nhau.

Victor Vũ rất hay có mặt cùng gia đình Đinh Ngọc Diệp và ngược lại, nữ diễn viên Bóng ma học đường cũng thường xuyên xuất hiện trên phim trường những bộ phim của Victor Vũ mà mới nhất là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.


Cái kết hạnh phúc của Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp.

Cái kết hạnh phúc của Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp.

Đám hỏi bí mật giữa Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ được tổ chức vào 4.10 đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía truyền thông. Một cô gái xinh đẹp, đa tài như Đinh Ngọc Diệp cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại