Giải pháp nào thu hút thí sinh vào các ngành khoa học cơ bản?

Bích Ngọc, Gia Hiếu |

Các trường đang hướng tới việc không chỉ là đơn vị đào tạo theo nhu cầu của thị trường mà còn định hướng, cân bằng nguồn nhân lực cho phát triển...

Việc thí sinh đổ xô vào học các ngành ‘hot’ và kém mặn mà với một số ngành khoa học cơ bản là thực tế nhiều năm vừa qua trong tuyển sinh đại học .

Nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực, thời gian qua, nhiều trường đại học đã tìm cách thu hút người học vào những ngành cơ khí, xây dựng, khoa học cơ bản. Bởi đây là những lĩnh vực được coi là xương sống của nền kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Giải pháp nào thu hút thí sinh vào các ngành khoa học cơ bản? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: FB Trường ĐH KHXN và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội

Sau một vài năm chật vật tuyển sinh, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội tăng cao. Khoa Văn tuyển đủ chỉ tiêu ngay đợt 1 với điểm chuẩn 27,75

Nhiều khoa khác như Triết học, Tôn giáo học, Thông tin thư viện của trường cũng thu hút người học và tuyển sinh thành công. Kết quả có được nhờ những chính sách chiến lược nhằm tăng sức hút cho các ngành khoa học cơ bản của trường.

Cũng nhằm hấp dẫn người học, các trường đang tích cực đổi mới chương trình đào tạo. Giáo trình và kiến thức cập nhật theo chuẩn quốc tế. Dù là các ngành học thiên về lý thuyết nhưng phương pháp giảng dạy đã thay đổi nhiều. Tiết học mở, sinh viên học theo cách chủ động và được thực hành thường xuyên.

Các chuyên gia về nhân lực cũng khuyến cáo, các thí sinh hãy tìm hiểu thật kỹ, lựa chọn ngành học yêu thích và phù hợp thay vì ngành học ‘hot’, được nhiều người chọn, được nhiều người cho là tiềm năng trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại