Giải ngân "hộ" chính phủ, các ngân hàng Mỹ "bỏ túi" 10 tỷ USD mà không phải chịu rủi ro

Thu Ngọc |

Theo báo cáo của tổ chức NPR, các ngân hàng Mỹ đã nhanh chóng kiếm được 10 tỷ USD nhờ xử lý các khoản vay dành cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chương trình cứu trợ trị giá 350 tỷ USD cung cấp tiền cho các doanh nghiệp nhỏ có hoạt động kinh doanh bị gián đoạn nghiêm trọng vì dịch bệnh.

Chỉ trong hai tuần, các ngân hàng hàng đầu tại Mỹ gồm JP Morgan, Bank of America và PNC Bank đã xét duyệt hàng nghìn đơn xin vay tiền, có khoản vay có giá trị lên tới 10 triệu USD. Phí giao dịch cho các khoản vay dưới 350.000 USD ở mức 5%, còn các khoản vay từ 2 triệu USD đến 10 triệu USD thì mức phí là 1%.

Các khoản vay này do chính phủ bảo lãnh và theo các quy định của Bộ Tài chính, các khoản vay không đòi hỏi nhiều yêu cầu như các khoản vay thông thường. Ngân hàng đơn thuần chỉ đóng vai trò trung gian nên không chịu rủi ro gì.

Các ngân hàng đã lên tiếng lý giải cho các khoản lệ phí ở trên và cho rằng quy trình xét duyệt cho mỗi khoản vay vẫn đòi hỏi nhiều công sức. Trong một thông cáo của ngân hàng Bank of America, quy trình kiểm tra bao gồm "thu thập dữ liệu, kiểm tra và lưu trữ " cho từng đơn xin vay tiền.

Một trường hợp được hãng NPR trích dẫn là vào ngày 7/ 4, khi công ty mẹ của Hãng Ruth's Chris Steak House, RCSH Operations LLC, nhận được khoản vay 10 triệu USD từ chính phủ. Ngân hàng JPMorgan Chase & Co. đã thu một khoản phí 100.000 USD cho giao dịch này trong khi chẳng phải chịu rủi ro nào.

Ngân quỹ cho chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) trị giá 350 tỷ USD đã hết tiền vào tuần trước, chỉ 2 tuần sau khi được Quốc hội Mỹ thông qua. 

Mặc dù hướng tới việc trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ có không quá 500 nhân viên, PPP đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì các tập đoàn lớn đã khai thác lỗ hổng của chương trình để được nhận tiền cứu trợ.

Một số tập đoàn lớn với nguồn lực tài chính dồi dào đã được nhận trợ cấp hàng triệu USD từ PPP, trong khi nhiều cửa hàng nhỏ và quy mô gia đình đã không nhận được bất kỳ đồng tiền cứu trợ nào.

Điều này gây ra sự bức xúc lớn trong giới doanh nghiệp Mỹ. Quốc hội Mỹ hiện đã phê duyệt bổ sung 1 khoản 310 tỷ USD cho quỹ PPP và từ tuần tới, các ngân hàng sẽ tiến hành giải ngân các khoản vay mới.

1/4 - Nỗi ám ảnh của người dân Mỹ: Tiền thuê nhà, hoá đơn điện nước, nợ thẻ tín dụng đều đến hạn phải trả! - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại