Giải mã bí ẩn xác ướp em bé được chôn cách đây 400 năm

Nguyễn Thuận |

Bé trai chưa tới 1 tuổi trong hình hài của một xác ướp chôn cách đây hơn 400 năm ở Áo vừa được các nhà khoa học khai quật và giải mã nhiều bí ẩn đáng quan tâm.

Những bí ẩn xung quanh xác ướp của một đứa bé đã được giải đáp sau 4 thế kỷ kể từ khi cậu qua đời nhờ vào phương pháp "khám nghiệm tử thi ảo" do các nhà khoa học vừa thực hiện gần đây.

Giải mã bí ẩn xác ướp em bé được chôn cách đây 400 năm - Ảnh 1.

Xác ướp bé trai vẫn còn khá nguyên vẹn khi được khai quật mới đây (Ảnh: Nerlich et al., Frontiers, 2022)

Em bé được tìm thấy ở thành phố Hellmonsödt (Áo) trong một chiếc quan tài bằng gỗ được chôn cất bên trong hầm mộ dành cho các Bá tước dòng họ Starhemberg - một trong những gia đình quý tộc lâu đời nhất ở Đức.

Hầm mộ là nơi chôn cất các thành viên trong gia đình này. Tất cả cơ thể người chết đều được liệm trong những chiếc quan tài làm bằng kim loại được trang trí công phu, trừ đứa trẻ mới biết đi này chỉ được cất giữ trong chiếc quan tài đóng bằng gỗ đơn giản.

Bé trai này được cho là xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu hồi thế kỷ 17. Các nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Munich-Bogenhausen của Đức xác định rằng, cậu bé có khả năng mang tên là Reichard Wilhelm và đã chết vào năm 1625 hoặc 1626.

Giải mã bí ẩn xác ướp em bé được chôn cách đây 400 năm - Ảnh 2.

Bé trai được cho đã qua đời khi mới 12 hoặc 18 tháng tuổi (Ảnh: Nerlich et al., Frontiers, 2022)

Điều gì đã dẫn đến cái chết của đứa trẻ từ khi còn nhỏ như vậy? Dưới đây là những bí mật đã được các nhà khoa học phát hiện ra.

Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Frontiers in Medicine, cơ thể của cậu bé được bảo quản khá tốt bằng phương pháp ướp xác. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu có thể phân tích mô mềm của xác ướp bằng cách sử dụng máy quét CT.

Bên cạnh đó, việc xác định niên đại bằng cacbon phóng xạ đã giúp nhóm các nhà khoa học xác định chính xác thời điểm em bé này khi còn sống.

"Theo dữ liệu phân tích mà chúng tôi thu thập được, đây có thể là đứa con trai đầu lòng của cặp vợ chồng quý tộc, vì vậy mà bé đã được áp dụng chế độ chôn cất đặc biệt như thế này", Tiến sĩ Andreas Nerlich, tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Giải mã bí ẩn xác ướp em bé được chôn cách đây 400 năm - Ảnh 3.

Các nhà khoa học sử dụng máy scan CT để phân tích xác ướp (Ảnh: Nerlich et al., Frontiers, 2022)

Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu răng cũng như đo xương của đứa trẻ. Kết quả cho thấy em bé này từ 12 - 18 tháng tuổi khi qua đời. Cậu bé có mái tóc đen và thừa cân so với tuổi của mình, cho thấy cậu đã được ăn uống và chăm sóc đầy đủ.

Tuy nhiên, kết quả chụp CT thể hiện xương sườn của cậu bị biến dạng, dấu hiệu của căn bệnh chuyển hóa xương (Metabolic Bone Disease - MBD) thường được thấy trong các trường hợp mắc bệnh còi xương nghiêm trọng. Hình ảnh chụp cắt lớp cũng cho thấy tình trạng đặc trưng của bệnh viêm phổi.

Đối với các nhà nghiên cứu, điều này cho thấy rằng mặc dù đứa trẻ mới biết đi đã được cho ăn đủ để tăng cân nhưng vẫn bị suy dinh dưỡng, hậu quả của việc bị giữ trong nhà không cho tiếp xúc với ánh nắng mặt trời khiến cơ thể cậu bé bị thiếu vitamin D.

Giải mã bí ẩn xác ướp em bé được chôn cách đây 400 năm - Ảnh 5.

Hình ảnh từ máy chụp cắt lớp CT (Ảnh: Nerlich et al., Frontiers, 2022)

Với những bằng chứng thu thập được, nhóm nghiên cứu kết luận rằng, cậu bé đã chết vì bệnh viêm phổi cũng như cơ thể thiếu hụt những nguồn dinh dưỡng cần thiết.

Điều này là có cơ sở bởi vào thế kỷ 17, các gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu thường tránh ánh sáng mặt trời bởi họ cho rằng, sở hữu làn da xanh xao được xem là điều đáng mơ ước, và là dấu hiệu của sự giàu có. Chỉ những người dân lao động mới có làn da săn chắc rám nắng do phải làm lụng vất vả dưới ánh nắng mặt trời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại