Giá xăng trung bình tại Mỹ vượt ngưỡng 4 USD/gallon ở tất cả các bang

Huy Hoàng |

Theo dữ liệu do Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) công bố, tính đến cuối ngày 17/5, giá xăng trung bình lần đầu tiên vượt 4 USD/gallon, tương đương gần 3,8 lít ở toàn bộ 50 bang của Mỹ.

Một trạm bán lẻ xăng ở Mỹ (Ảnh: FT)

Một trạm bán lẻ xăng ở Mỹ (Ảnh: FT)

Trả lời phỏng vấn tờ The Hill, ông Andrew Gross, phát ngôn viên của AAA đã xác nhận rằng Oklahoma, Georgia và Kansas, ba bang cuối cùng có giá xăng trung bình dưới ngưỡng 4 USD/gallon vào đầu tuần này, đã vượt ngưỡng vào ngày 17/5.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ giảm nhẹ, AAA cho biết, điều này không thể làm giảm giá xăng do giá dầu thô tiếp tục thất thường, có khả năng duy trì trên 105 USD/thùng và điều đó tiếp tục đẩy giá xăng tăng lên.

Tính đến sáng 18/5 (theo giờ Mỹ), chỉ 11 bang có giá xăng trung bình dao động trong khoảng 4,026 USD đến 4,185 USD/gallon. Bang California tiếp tục dẫn đầu cả nước về giá xăng cao, với mức trung bình 6,05 USD/gallon./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Mỹ

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại