*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một chuyên gia cho biết, chính sách gây sức ép tối đa của Mỹ nhằm vào Iran sẽ là mục tiêu phát triển quân sự trong thời gian tới.
Ngày 20/1, 3 quả rocket đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại “Vùng Xanh” ở thủ đô Baghdad của Iraq và hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại khác.
Ngày 22/11, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Tổng thống Putin cho rằng, sự phổ biến của tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở các khu vực khác nhau trên thế giới sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là mối đe dọa làm gia tăng căng thẳng toàn cầu.
Đoàn Việt Nam nhấn mạnh hành vi vi phạm của Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực tới hoà bình và an ninh ở khu vực, không tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC.
Nói về cuộc diễn tập của NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga vẫn sẽ giữ bình tĩnh khi hoạt động này diễn ra, mặc dù vậy ông không hoan nghênh những động thái nhằm gây căng thẳng ở biên giới Nga.
Theo hãng tin Reuters (12-9), Bắc Kinh đã thiết lập đối thoại song phương với phía Malaysia cùng lúc đàm phán COC đang diễn ra.
Cách của ông Trump là loại bỏ hoặc hạn chế môi trường có lợi để Trung Quốc không thể soán ngôi của Mỹ. Còn Trung Quốc dường như đang áp dụng chủ trương ‘kiên nhẫn chiến lược’.
Việt Nam đang tiến hành những bước đi thận trọng nhưng nghiêm túc và kiên quyết theo đúng luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền hợp pháp ở Biển Đông.
Cuộc họp bí mật thường niên của các quan chức Trung Quốc năm nay ở khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà bên Hoàng Hải sẽ không hề dễ chịu.
Việc Trung Quốc bất chấp chủ quyền của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế để đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng nhóm tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông đang làm gia tăng căng thẳng, đe dọa tới môi trường hòa bình, ổn định và an ninh trên Biển Đông và các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.
Tờ The Guardian cho biết Moscow đang thực hiện một tuần tra dài hạn trên không đầu tiên với Bắc Kinh. Sự việc dấy lên những phản ứng mạnh mẽ từ phía Hàn Quốc và Nhật Bản.
Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao nhận định Việt Nam đã thể hiện lập trường chính nghĩa, nhất quán và đúng với Luật pháp quốc tế trong vấn đề biển Đông.
Tâm điểm