Gia Lai: Đối tượng gây gổ, tấn công CSGT còn vu vạ "công an uýnh dân" bị khởi tố

Bá Tứ |

Công an huyện Đắk Pơ (tỉnh Gia Lai) cho biết, ngày 3/5, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Hải (sinh 1975, trú tại xã Cư An, huyện Đắk Pơ) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, ngày 23/4, tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Trạm 12-9 Công an tỉnh Gia Lai gồm Đại úy Nguyễn Bảo Hưng, Đại úy Nguyễn Văn Bình và Thượng úy Nguyễn Duy Hùng tuần tra, kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm bảo đảm trật tự ATGT trên Quốc lộ 19. Khoảng 14h, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km83+300 Quốc lộ 19 thì Đoàn Thanh Hải (đã sử dụng rượu, bia) đến chửi bới, lăng mạ và cản trở hoạt động TTKS trên tuyến đường.

Tổ công tác đã khuyên giải Hải đi về, đồng thời điều khiển xe tuần tra tiếp tục lưu thông trên tuyến.

Tuy nhiên, Hải vẫn tiếp tục đuổi theo, chặn đầu xe và chửi bới, lăng mạ. Khi Đại úy Bình đang đứng ở cửa xe tuần tra thì bất ngờ Hải lao vào dùng tay tấn công liên tiếp vào Đại úy Bình trong khoảng thời gian 2 phút nên đã gây thương tích ở vùng mặt cho anh Bình rồi bỏ trốn.

Không chỉ tấn công Đại úy Bình, đối tượng Hải còn luôn miệng gào hét, hô hoán “Công an uýnh (đánh) dân, Công an uýnh dân" nhằm đánh lạc hướng người dân xung quanh.

Khi video ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người xem bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước hành vi “vừa ăn cướp vừa la làng” mà Hải đã gây ra cho Đại úy Bình.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo đúng pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại