Công an xã: Người đàn ông đi ô tô bị vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em có 2 tiền án

Hoàng An |

Theo công an xã Đức Chính, người đàn ông đi ô tô bị người dân vây đánh vì nghi bắt cóc trẻ em được xác định là Trần Văn P. Ông này đã có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ người đàn ông bị dân vây bắt, đánh đập vì nghi bắt cóc trẻ em ở xã Phụng Công (huyện Văn Giang, Hưng Yên) hôm 2/5, đến nay, lực lượng chức năng đã xác định danh tính người này. 

Ông ta là ông Trần Văn P. (SN 1980, trú tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Trao đổi với PV tối 3/5, ông Cao Văn Thảo, Trưởng công an xã Đức Chính cho biết, sáng cùng ngày Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã cử cán bộ đến địa phương xác minh, kiểm tra nhà của ông P.

"Tôi cùng với các cán bộ xuống kiểm tra nhà của ông P. nhưng không có dấu hiệu gì khả nghi. Hiện phía Công an Hưng Yên chưa có kết luận chính thức về vụ việc", ông Thao thông tin.

Vị cán bộ cho hay, ở địa phương ông P. đã có vợ và con gái 11 tuổi, sống với hàng xóm chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn.

Trước đây, ông P. từng học nghề nấu ăn và đi làm thuê. Gần đây, được anh em trong gia đình cho vay vốn nên ông mua chiếc ô tô con để đi chở thuê.

Người này từng có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 2/5, một người đàn ông điều khiển ô tô hiệu Toyota Vios, biển số 34A chạy vào một nhà dân ở thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên) bế cháu bé khoảng 9 tuổi.

Người thân cháu bé thấy vậy đã tri hô hàng xóm vây bắt, đánh đập người đàn ông lạ mặt do nghi người này bắt cóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại