*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trái ngược với cảnh “cháy hàng” khẩu trang, nước rửa tay như thời gian trước, hiện những sản phẩm giúp bảo vệ người dân trong dịch Covid-19 đang ế ẩm dù giá bán ra đã được giảm đáng kể.
Sau thời gian tăng giá đột biến, hiện nay giá khẩu trang đã giảm xuống hơn 1 nửa khiến dân buôn trở tay không kịp vì đã trót ôm hàng số lượng lớn trước đó.
Chỉ trong 2 ngày 28-29/7, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Đà Nẵng đã phát hiện, thu giữ gần 50.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tuy nhiên, nhiều khách hàng vẫn tỏ ra không quan tâm bởi mọi người đã bắt đầu chuyển sang sử dụng khẩu trang vải vì tiết kiệm tài chính và bảo vệ môi trường hơn.
Trái ngược với dự báo về việc tăng giá khi dịch Covid-19 lan rộng, khẩu trang y tế trên các chợ mạng bất ngờ giảm giá từ 4-5 triệu đồng/thùng, thậm chí có loại giảm tới 13 triệu đồng/thùng.
Để bán hàng kiếm lời trong mùa dịch Covid-19, nhiều đối tượng đã lập các tài khoản trên mạng xã hội mạo danh Bộ Y tế để bán khẩu trang.
Chỉ mở bán 4 tiếng vào ngày thứ 7 hàng tuần, nhiều người đã chấp nhận nghỉ làm tới chợ thuốc lớn nhất Hà Nội tại quận Thanh Xuân xếp hàng nhận khẩu trang miễn phí.
Cứ 15h chiều, một vài cửa hàng ở Hà Nội sẽ bán khẩu trang với số lượng giới hạn, điều chưa từng có trước khi xuất hiện dịch corona.
Trước tình trạng khẩu trang “cháy hàng”, nhiều cửa hàng tại phố thuốc Hà Nội đã bắt đầu treo biển bán khẩu trang số lượng giới hạn.
Qua kiểm tra, phát hiện cửa hàng thuốc Vũ Duyên bán khẩu trang y tế với giá 12.000đ/chiếc nên lực lực chức năng đã ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng.
Một chiếc khẩu trang tăng giá là một cái tát vào những kẻ cơ hội, đầu cơ trục lợi giữa ngày dịch bệnh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên và duy nhất người ta thấy một câu chuyện như vậy.
Lo ngại dịch do virus Corona, cả trăm người dân chen lấn tại các cửa hàng vật tư y tế tại phố Phương Mai để mua bằng được khẩu trang, cồn y tế, nước rửa tay kháng khuẩn.
Tâm điểm