Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần

Hoàng Linh |

Lo ngại dịch do virus Corona, cả trăm người dân chen lấn tại các cửa hàng vật tư y tế tại phố Phương Mai để mua bằng được khẩu trang, cồn y tế, nước rửa tay kháng khuẩn.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 1.

Là khu vực tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vật tư y tế, từ sáng sớm ngày 31/1, khu phố Phương Mai, Hà Nội đã chật cứng người tìm đến mua khẩu trang, nước rửa tay và cồn y tế để bảo vệ sức khỏe trước khả năng lây nhiễm virus Corona.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 2.

Không chỉ khách hàng lẻ mà nhiều dân buôn cũng tìm đến đây để mua hàng số lượng lớn.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 3.

Cả trăm vị khách quây kín trước các cửa hàng khiến cho con phố liên tục ùn ứ.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 4.

Do nhu cầu mua tăng cao, toàn bộ sản phẩm giúp bảo vệ đường hô hấp đều tăng giá "chóng mặt". Trong đó, khẩu trang y tế đã lên mức 150.000 đồng/hộp (loại 50 chiếc), so với giá thông thường là 35.000 đồng/hộp, mặt hàng này đã trội giá tới 5 lần.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 5.

"Không thể tin được, tôi hỏi hộp khẩu trang y tế loại 3 lớp giá 120.000 đồng, chỉ 10 phút sau quay lại thì giá đã lên 150.000 đồng, càng lúc càng đắt", chị Hoa, khách hàng trú tại Chùa Bộc, Hà Nội cho biết.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 6.

Không chỉ chị Hoa, nhiều vị khách chấp nhận mức giá "cắt cổ" để mua được hộp khẩu trang vì đã đi vài nơi nhưng không mua được với giá rẻ hơn.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 7.

Một vài dân buôn nhập hàng tại khu "chợ" vật tư y tế này cho biết, họ phải chấp nhận lấy đơn hàng ít hơn so với dự kiến do các cửa hàng đầu mối không đủ để bán. "Đơn của tôi đặt 4.000 chiếc để sáng nay lấy nhưng vẫn bị "xù" mất 1.000 chiếc, hẹn sáng mai giao vì đầu mối hết hàng", chị Quỳnh, trú tại Hai Bà Trưng than thở.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 8.

Đến 9h30 sáng, nhiều cửa hàng tại đây thông báo "cháy" khẩu trang y tế và loại khẩu trang 3D, 3M.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 9.

Nhiều thùng đựng khẩu trang 3M, N95, khẩu trang y tế trống trơn, xếp ngổn ngang phía ngoài các cửa hàng.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 10.

Ngoài khẩu trang, nước rửa tay và cồn y tế kháng khuẩn cũng được nhiều người tìm mua. Tuy không quá khan hiếm hàng song chúng đã đắt gấp 2 lần so với thông thường. Tùy vào dung tích, các sản phẩm này có giá từ 10.000 - 200.000 đồng/lọ.

Đến trưa cùng ngày, khách kéo về khu phố này để tìm mua các vật dụng giúp tránh lây nhiễm corona càng đông. Tuy nhiên, không ít người phải ra về vì không tìm được mặt hàng cần thiết.

Chợ vật tư y tế Hà Nội đông nghẹt người, 20 phút khẩu trang phòng Corona lên giá một lần - Ảnh 12.

Theo Bộ Y tế, để phòng tránh khả năng lây nhiễm virus thì các thao tác, sử dụng các sản phẩm bảo vệ hô hấp, kháng khuẩn phải đúng cách. Đặc biệt lưu ý khi đeo khẩu trang y tế phải để mặt xanh quay ra ngoài do mặt này có tính chống thấm nước, mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang. Khẩu trang phải che kín cả mũi và miệng. Chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Không tái sử dụng khẩu trang dùng 1 lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại