Giá gà công nghiệp giảm sâu, chỉ còn 10.000 đồng/kg

An Na |
Giá gà công nghiệp giảm sâu, chỉ còn 10.000 đồng/kg
Giá gà công nghiệp giảm sâu, chỉ còn 10.000 đồng/kg

Do nhu cầu giảm mạnh nên giá gà công nghiệp giảm sâu ở mức 10.000 đồng/kg trong khi giá thành lại tăng do chi phí sản xuất tăng cao

Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phía Nam của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáng 27-7 đã đến làm việc tại Công ty TNHH San Hà nắm bắt tình hình giết mổ, cung ứng các sản phẩm thịt gia cầm.

San Hà là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực giết mổ tại khu vực phía Nam với 4 nhà máy sản xuất, hơn 120 chuỗi trang trại cung cấp thực phẩm cho trên 25 hệ thống siêu thị tại TP HCM.

Trước giãn cách, mỗi ny, San Hà cung cấp cho TP HCM 80.000 con gà đã giết mổ, nay giảm xuống còn một nửa do nhu cầu giảm mạnh vì hàng quán đóng cửa, các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp hạn chế hoạt động.

Giá gà công nghiệp giảm sâu, chỉ còn 10.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đến thăm cửa hàng của San Hà

Do đã liên kết với các HTX, hộ chăn nuôi ở Long An và Đồng Nai, bảo đảm toàn bộ đầu ra nên hiện tại, San Hà vẫn thu mua gà trong chuỗi liên kết với giá 26.000 đồng/kg, trong khi giá gà trắng ngoài (gà công nghiệp) bán ra ngoài chỉ 10.000 đồng/kg.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho biết sẽ thúc đẩy hơn nữa các chuỗi liên kết để hỗ trợ các HTX chăn nuôi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện một doanh nghiệp cung cấp thịt gà cho TP HCM xác nhận lượng bán ra giảm mạnh so với trước khi giãn cách nên không thể tăng mua gà lông cho nông dân.

Nhà máy giết mổ của doanh nghiệp này ở Đồng Nai cũng không nhận gia công giết mổ vì đang áp dụng "3 tại chỗ", công suất giảm so với ngày thường. Hiện giá thành sản xuất gà lông trắng khoảng 29.000 đồng/kg do giá thức ăn tăng vọt và một số chi phí khác cũng tăng.

Vissan có 43 ca mắc Covid-19

Thông tin từ Tổ công tác cũng cho biết TP HCM hiện có 3/13 cơ sở giết mổ phải ngưng hoạt động do có công nhân nhiễm Covid-19.

Đáng chú ý, nhà máy của Công ty Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) cũng có F0 nên chỉ còn hoạt động một phần để cung cấp thịt heo mảnh, ngưng pha lóc và đóng khay. Đêm 26-7, nhà máy này vẫn giết mổ 700 con heo để cung cấp cho thị trường.

Vissan có lượng giết mổ chiếm 9,47% lúc bình thường và 26,55% - 28,6% khi thực hiện giãn cách nên TP HCM sẽ điều tiết về các cơ sở giết mổ khác để bù đắp nguồn thịt cho thành phố.

theo Người Lao Động

Đọc tin tức mới báo Vietnamnet tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên