Giá dầu tăng cao nhất trong năm 2019 sau khi Mỹ trừng phạt Venezuela

Đặng Vũ |

Giá dầu thô đã đạt mức cao nhất trong năm 2019 vào hôm 4-2 sau khi Washington tăng cường trừng phạt nhằm vào tập đoàn dầu mỏ quốc doanh PDVSA của Venezuela.

Dầu thô WTI và Brent đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 11-2018, trong đó dầu Brent tăng 1%, giao dịch ở mức 64,4 USD/thùng, còn dầu WTI là 55.5 USD/thùng.

Sự tăng giá này diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố tịch thu 7 tỉ USD tài sản của tập đoàn dầu mỏ PDVSA và chi nhánh Citgo ở Mỹ. Động thái này nhằm gia tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, buộc ông phải từ chức và tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Một yếu tố khác có thể kể đến đó là sự cắt giảm nguồn cung từ các nước thành viên của Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC). Các thành viên OPEC đã cắt giảm nguồn cung nhiều hơn theo kế hoạch ban đầu, xuống còn 10,2 triệu thùng/ngày vào tháng 1 và sẽ giảm tiếp 100.000 thùng trong tháng 2-2019.

Trong khi các nước OPEC và đồng minh nằm ngoài tổ chức này như Nga cùng phối hợp để kéo giá dầu đi lên, Mỹ lại phản đối các biện pháp này và hứa sẽ tìm cách tăng nguồn cung.

Theo một báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), nước này có mức sản xuất dầu đạt 11,9 triệu thùng/ngày vào tháng 11-2018, tăng 345.000 thùng so với tháng 10-2018 và hơn 1,8 triệu thùng so với cùng kì năm 2017.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại