*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong tháng 11/2019, đây là lần thứ 2 xăng được điều chỉnh tăng giá. Giá bán xăng E5 RON92 trên thị trường không cao hơn 19.819 đồng/lít; xăng RON95-III có giá 21.079 đồng/lít.
Việc giá bán rất thấp trong thời gian quan khiến cho thị trường xăng dầu nội địa bất ổn?
Từ 15h chiều nay (22/10), giá xăng E5 RON92 giảm 224 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 144 đồng/lít; trong khi đó, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut giữ giá như kỳ điều chỉnh trước đó.
Tại Nhật, khách hàng có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểu "tự phục vụ" hoặc được nhân viên chăm sóc tận tình. Giá xăng trung bình ở Nhật Bản hiện cao hơn Việt Nam khoảng 40%.
Đây là lần giảm giá thứ 2 liên tiếp tính từ đầu năm đến nay. Hiện tại, giá bán lẻ xăng RON 92 đã giảm xuống sát mốc 17.000 đồng/lít.
Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, từ 15h hôm nay, giá các mặt hàng xăng dầu tăng từ 117 -504 đồng/ lít, kg. Sau khi điều chỉnh, giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92 sẽ có giá bán mới 18.098 đồng/lít, xăng E5 giá 17.818 đồng/lít.
Mặc dù mức thuế, phí đã chiếm lên đến trên 50% giá xăng bán ra, nhưng chưa thấy tín hiệu nào cho thấy thuế phí với xăng sẽ giảm, thậm chí còn có thể tăng lên nữa. Sự thay đổi trong cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng kể từ 1/7 làm cho mỗi lít xăng bán ra, người tiêu dùng phải trả nhiều tiền hơn.
Đợt điều chỉnh lần này, giá xăng sẽ được giữ nguyên ở mức 14.940 đồng/lít. Còn giá dầu diesel sẽ tăng thêm 500 đồng/lít, lên mức 10.370 đồng/lít.
Chiều ngày 4-6, Bộ Công thương đã chính thức công bố văn bản điều hành giá xăng dầu, theo đó, giữ nguyên giá xăng, chỉ giảm giá rất nhẹ hai mặt hàng dầu.
Doanh nghiệp xăng dầu đang không sòng phẳng với NTD khi lãi gần 1.300 đồng/lít đối với xăng và 1.000 đồng/lít đối với dầu, thay vì chỉ hưởng mức lãi định mức 300 đồng.
Liên Bộ Tài chính - Công thương vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối giảm giá bán lẻ xăng dầu từ 15h ngày 19/9.
Theo như thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu mới, Bộ Công Thương sẽ là cơ quan chủ trì điều hành giá bán lẻ xăng dầu.
Tâm điểm