Ghi nhận tới 500 ổ dịch COVID-19, Pháp vẫn loại trừ nguy cơ 'làn sóng thứ hai'

Phương Oanh |

Nhà chức trách Pháp thông báo đã ghi nhận khoảng 400 - 500 ổ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhưng không có dấu hiệu cho thấy nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này.

Trao đổi với báo giới ngày 20/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cho biết nhiều ổ dịch hiện nay có liên quan tới các cơ sở giết mổ và các trung tâm chăm sóc như nhà dưỡng lão. Những ổ dịch khác có nguồn gốc từ các cuộc tụ họp trong gia đình trong dịp nghỉ Hè. Mặc dù khẳng định ở thời điểm hiện tại Pháp vẫn chưa phải đối mặt với "làn sóng dịch COVID-19 thứ hai", song ông Veran nhấn mạnh việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc tại tất cả không gian công cộng kín như các cửa hàng, các khu chợ trong nhà và các tòa nhà hành chính. Những người không chấp hành sẽ bị phạt 135 euro (155 USD). Ông nhấn mạnh: "Mục đích là không để người dân lo lắng quá mức, song vẫn đảm bảo họ luôn cảnh giác". Hiện Chính phủ Pháp đặt mục tiêu dự trữ 60 triệu khẩu trang trước tháng 10 tới, so với chỉ 3,5 triệu chiếc vào thời điểm dịch bùng phát.

Theo Cơ quan Y tế Pháp Sante Publique, hiện tỷ lệ lây nhiễm của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đang ở mức 1,2, đồng nghĩa trung bình cứ 10 người bị nhiễm lại lây cho 12 người khác. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên lãnh thổ đất liền của Pháp, tỷ lệ này còn cao hơn nhiều, đặc biệt lên tới 1,55 ở các khu vực Marseille và Nice. Nếu "xu hướng đáng lo ngại này" tiếp diễn, chính phủ sẽ cân nhắc tái áp đặt lệnh phong tỏa cục bộ hoặc thậm chí sắc lệnh ở trong nhà mới trên phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng Veran nhấn mạnh: "Mọi phương án đều đang được cân nhắc".

Với hơn 30.150 ca tử vong, Pháp là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại châu Âu.

* Tại Đức, Thủ hiến bang Bayern, miền Nam nước này Markus Söder ngày 19/7 cho biết bang này sẽ sớm bắt đầu triển khai dịch vụ xét nghiệm virus SARS-COV-2 miễn phí tại các sân bay cho những người trở về sau khi đi du lịch ngoài nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu trên kênh truyền hình ZDF của Đức, ông Markus Söder cho biết chính quyền bang Bayern lo ngại việc các du khách trở về từ nước ngoài có thể dẫn tới nhiều ca lây nhiễm mới. Vì thế, việc tập trung theo dõi sức khỏe của những người đi du lịch từ nước ngoài về là rất cần thiết. Chính quyền địa phương đang nghiên cứu lắp đặt các trung tâm xét nghiệm miễn phí tại các sân bay ở bang Bayern, nơi mà bất cứ ai cũng có thể được kiểm tra miễn phí ở mọi thời điểm. Dự kiến, kế hoạch này sẽ triển khai trong vài ngày tới.

Bang Bayern có nhiều sân bay, trong đó có sân bay Munich lớn thứ hai ở Đức, sau sân bay Frankfurt. Được biết, sân bay Frankfurt cũng lắp đặt một trung tâm xét nghiệm virus SARS-COV-2. Tuy nhiên để làm xét nghiệm thì khách hàng phải chi trả một khoản phí có mức giá dao động từ 59 đến 139 euro (khoảng 67-159 USD).

* Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ecuador Juan Carlos Zevallos cảnh báo tình hình dịch COVID-19 tại thủ đô Quito đang rất "nguy cấp".

Ghi nhận tới 500 ổ dịch COVID-19, Pháp vẫn loại trừ nguy cơ làn sóng thứ hai - Ảnh 2.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại bệnh viện ở Quito, Ecuador ngày 17/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Zevallos, trong giai đoạn từ tháng 4 - tháng 7, các bệnh viện công ở Quito, với dân số 2,78 triệu người, đã mở rộng các cơ sở chăm sóc tích cực từ 61 lên 162. Nhu cầu giường bệnh đã "tăng 1,6 lần" trong cùng giai đoạn. Ông nhấn mạnh: "Tình hình tại Quito và tỉnh lân cận Pichincha, đang rất nguy cấp, điều này đồng nghĩa các khu vực chăm sóc tích cực đều đã đầy ắp bệnh nhân". Tuy nhiên, ông cho biết các bệnh viện đã triển khai một số điều chỉnh trong việc điều trị bệnh nhân nội trú và các bộ phận cấp cứu nhằm đảm bảo mọi bệnh nhân đều được điều trị tại thủ đô.

Theo thống kê chính thức, thủ đô Quito đã ghi nhận 10.599 ca nhiễm và là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19 tại Ecuador, sau vùng tâm dịch Guayaquil. Hiện số ca nhiễm tại quốc gia Nam Mỹ này đã lên tới hơn 74.000 ca, trong đó có hơn 5.300 ca tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại