GDKids - Công cụ giáo dục sớm cho ba mẹ hiện đại

ĐS |

Cuộc sống hiện đại khiến thời gian ở bên con của cha mẹ ngày càng rút ngắn. Thêm vào đó, việc sử dụng các thiết bị điện tử như smartphone, máy tính bảng cũng là một nhu cầu thiết yếu, khiến cho nhiều gia đình dù không muốn nhưng vẫn không thể cấm con sử dụng điện thoại hoàn toàn. Các App dạy học ra đời chính là để giúp cho việc sử dụng thiết bị điện tử cho con trở nên có ý nghĩa.

Tỉ lệ trẻ em sử dụng điện thoại sớm ngày càng tăng

Theo kết quả của một khảo sát xã hội về thực trạng sử dụng thiết bị thông minh ở trẻ em Việt Nam, có 78% trẻ em sống ở đô thị đang sử dụng các thiết bị điện tử như smartphone hay máy tính bảng. Cũng theo đó, 19% trẻ em dưới 3 tuổi đã được tiếp cận các thiết bị điện tử, 59% trẻ em từ 3-5 tuổi sử dụng các thiết bị thông minh.

Cũng theo khảo sát này, trung bình trẻ em thường sử dụng điện thoại hay các thiết bị thông minh khác khoảng 30 – 60 phút/ngày. Con số này sẽ tăng lên vào những ngày cuối tuần. Những con số này nói lên việc trẻ em được tiếp xúc và sử dụng điện thoại sớm rất phổ biến.

Anh Huỳnh Văn Mỹ (Đà Nẵng), bố của hai đứa con trai trong độ tuổi từ 3-6 tuổi chia sẻ, các con anh thường hay sử dụng smartphone hoặc máy tính bảng để chơi games hoặc xem phim hoạt hình. Các cháu cứ sử dụng một lần rồi hai lần, dần dần việc sử dụng các thiết bị này đã trở thành thói quen. Nhiều hôm đến bữa ăn mà không cho các cháu sử dụng thì cháu lại không chịu ăn.

GDKids - Công cụ giáo dục sớm cho ba mẹ hiện đại - Ảnh 1.

Trẻ em sử dụng điện thoại ngày càng sớm

Từ những con số trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng việc trẻ em sử dụng các thiết bị điện tử sớm là điều khó mà tránh khỏi, nhất là trong thời đại công nghệ bùng nổ như hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có những giải pháp cho việc này. Điều hướng các con sử dụng các ứng dụng bổ ích là cách để con sử dụng thiết bị điện tử mà vẫn có thể học tập, đó là sử dụng các App dạy học được xây dựng trên nền tảng của các phương pháp Giáo dục sớm.

Theo phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman - Người thầy đầu tiên và tốt nhất của con là cha mẹ

Một trong những phương pháp Giáo dục sớm đang được nhiều gia đình quan tâm và áp dụng, đó là Glenn Doman. Phương pháp được xây dựng trên nguyên tắc chụp hình nguyên mảng của bán cầu não phải, với bộ công cụ truyền thống là bộ thẻ flashcard cho bé. Tuy nhiên, để áp dụng các phương pháp giáo dục sớm như Glenn Doman cho con đòi hỏi bố mẹ phải đầu tư thời gian và tâm huyết. Việc dành cho con 10-20 phút mỗi ngày không khó, nhưng việc duy trì nó hàng ngày, nghiên cứu sâu về các phương pháp, và đặc biệt kiên nhẫn để chờ đợi sự tiến bộ của con mới là thử thách mà không phải bố mẹ nào cũng có thể vượt qua. Nắm bắt được tâm lý đó, các chuyên gia của Công ty CP Giáo dục Quốc tế GKS - đơn vị đầu tiên đưa phương pháp Giáo dục sớm Glenn Doman về Việt Nam đã cho ra đời App học Ngôn ngữ GDKids như một công cụ hỗ trợ bố mẹ trong quá trình dạy con học theo giáo dục sớm.

GDKids - Công cụ giáo dục sớm cho ba mẹ hiện đại - Ảnh 2.

Học và chơi với con mỗi ngày giúp thắt chặt sợi dây tình cảm giữa cha mẹ và con cái

MC Mạnh Tùng - ông bố bận rộn với các chương trình của VTV chia sẻ: "Điều mình thích nhất trong việc áp dụng phương pháp Giáo dục sớm Glenn Doman với con, đó là việc phương pháp này luôn khuyến khích bố mẹ dành thời gian cho con mỗi ngày – đây chính là mấu chốt quyết định hình thành sợi dây tình cảm, tính cách của trẻ sau này. Mẹ của Linh và Đô thường hay dạy con bằng bộ thẻ GDKids Flashcard, nhưng bố đi làm bận thì không thể tìm hiểu sâu về phương pháp như mẹ để có thể chơi và học bằng thẻ cùng con. Từ khi có App GDKids, mỗi khoảnh khắc bên con của mình trở nên ý nghĩa hơn."

GDKids - Công cụ giáo dục sớm cho ba mẹ hiện đại - Ảnh 3.

Tường Linh được mẹ dạy học theo phương pháp Glenn Doman từ nhỏ và rất thích

Là một công cụ trong chương trình Dạy trẻ học đọc của GDKids, với ưu điểm gọn gàng và tiện dụng, App Ngôn ngữ GDKids giúp cha mẹ vẫn có thể học mà chơi, chơi mà học với con và không cần lên kế hoạch chuẩn bị trước. Trong các bài học được lập trình trên ứng dụng, con được học từ, được xem hình ảnh và nghe từ mình đang học một cách chuẩn xác. Sau khi học, App ngôn ngữ GDKids còn có các trò chơi để con ôn luyện từ ngữ và khuyến khích con học tập tốt hơn."Các bài học có các chủ đề vô cùng phong phú, như chủ đề về phương tiện giao thông, đồ chơi, màu sắc hay là những người thân trong gia đình. Đặc biệt các hình ảnh trong App GDKids vô cùng sống động, lại có cả tiếng động thực tế nên các bạn nhà tôi vô cùng hào hứng với App học ngôn ngữ này." – Chị Linh Đan, vợ của MC Mạnh Tùng chia sẻ..

GDKids - Công cụ giáo dục sớm cho ba mẹ hiện đại - Ảnh 4.

GDKids giúp khoảnh khắc bên con của bố mẹ vừa vui vẻ vừa ý nghĩa

Chỉ với 5 phút mỗi ngày, cha mẹ có thể dạy con của mình mà không cần lên kế hoạch chuẩn bị các bài học. Dạy con học, giúp con gia tăng vốn từ và khả năng giao tiếp cũng là quãng thời gian cha mẹ có thể tương tác với con, gắn kết tình cảm gia đình hơn.

GDKids là bộ sản phẩm giáo dục sớm theo phương pháp Glenn Doman, được sản xuất và phân phối bởi công ty cổ phần tư vấn Giáo dục Quốc tế GKS - Đơn vị tiên phong đưa phương pháp giáo dục sớm Glenn Doman về Việt Nam.

Bộ sản phẩm GDKids hiện tại có 3 chương trình: Chương trình Dạy trẻ học đọc; Chương trình Dạy trẻ học Toán; Chương tình Dạy trẻ Thế giới xung quanh với 2 công cụ chính là bộ thẻ học (flashcard) và ứng dụng học trên điện thoại, máy tính bảng GDKids.

GDKids đã được hàng nghìn ba mẹ Việt tin dùng vì chất lượng của sản phẩm và sự chu đáo, tin cậy trong quá trình đồng hành cùng ba mẹ của các tư vấn viên.

Để tìm hiểu thêm về bộ sản phẩm, tham khảo:

Website: http://gdkids.vn.

Fanpage: www.facebook.com/gdkids.vn/

☎ Hotline: 0931.228.666

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại