GĐ Sở tát lái xe bị loại khỏi danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

TC |

Ông Vũ Đức Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình), người tát lái xe của Sở, được tỉnh này đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Báo Dân trí dẫn thông tin từ một lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho hay, phía tỉnh Ninh Bình đã có văn bản đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Vũ Đức Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình).

Thế nhưng, sau sự việc ông Dũng chửi bới và tát anh Vũ Hàm Linh (cán bộ lái xe của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình) thì Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã loại ông Dũng khỏi danh sách trình Thủ tướng.

Vị lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng khẳng định với báo Dân trí, nếu tên ông Vũ Đức Dũng được đưa vào danh sách trình rồi thì cũng phải loại ra.

Trước đó, hôm 13/7, anh Linh chở ông Dũng và một số người đi công tác ở Nghệ An. Do không quen đường và trời lại tối nên lái xe Linh đi nhầm đường, bị ông Dũng chửi bới, tát.

Anh Linh bày tỏ trên báo Lao động: "Chiều 19/7, ông Dũng đã gọi điện và nhắn tin xin lỗi nhưng bản thân tôi cảm thấy bị xúc phạm".

Ông Giang Tuấn Anh (Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình) cho hay, ông Dũng sau đó đã đề nghị ông triệu tập Chi ủy cùng lãnh đạo Sở để giải trình sự việc. Ông Dũng trực tiếp xin lỗi lái xe và anh Linh cũng chấp nhận lời xin lỗi. 

Anh Linh sau đó bày tỏ, ông Dũng ngoài gửi tin nhắn thì nhiều lần nói xin lỗi anh.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh khẳng định với báo Vnexpress hôm 8/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang làm rõ việc ông Dũng tát lái xe Vũ Hàm Linh. Khi có kết quả, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp và có hình thức xử lý thích hợp với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại