Ông Dương Trung Quốc: Giám đốc Sở tát lái xe không thể nói "dăm ba câu xin lỗi là cho qua"

Hoàng Đan |

Ông Dương Trung Quốc cho rằng, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình cần vào cuộc, làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm minh với Giám đốc Sở tát lái xe.

Trong chuyến đi công tác tại tỉnh Nghệ An vào tối 13/7, do anh Vũ Hàm Linh, lái xe của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đi nhầm đường nên đã bị Giám đốc Sở này là ông Vũ Đức Dũng tát.

Trao đổi với PV, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, cá nhân ông cảm thấy rất bất bình với hành vi lệch chuẩn, thậm chí là vi phạm pháp luật của vị Giám đốc Sở này.

Ông Quốc cho hay, các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở địa phương, mà trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình cần có biện pháp xử lý cụ thể.

"Tôi cho rằng, người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật như thế thì không thể để nói dăm ba câu xin lỗi này kia xuề xòa rằng đó chỉ là do nguyên nhân nào đó để cho qua được mà cách tốt nhất phải thành khẩn để nhận ra lỗi sai của mình.

Còn việc xử lý như thế nào thì sẽ tùy thuộc vào hành vi, mức độ mà địa phương đề ra biện pháp xử lý cụ thể", ông Dương Trung Quốc nhấn mạnh.

Theo ông Quốc, điều này phản ánh hiện nay nhận thức xã hội của chúng ta đang không chuẩn. Cụ thể, không chuẩn trong giao tiếp xã hội, không chuẩn cả giữa những cương vị, nghề nghiệp với nhau.

 "Ở nhiều nước, quan hệ xã hội giữa cấp trên và cấp dưới rất khắt khe. Cấp trên đối với cấp dưới, cấp dưới đối với cấp trên như thế nào đều có vai trò rất rõ ràng. 

Anh không thể là cấp trên mà lạm quyền, lộng quyền, vượt qua quy định, chức năng của luật pháp khi hành xử với cấp dưới và ngược lại, cấp dưới vẫn có sự độc lập nhất định, thậm chí giám sát công việc của cấp trên", ông Quốc nêu rõ.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến cũng nêu rõ, hành vi "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cấp dưới của ông Vũ Đức Dũng, là cán bộ làm đến cấp Giám đốc Sở như vậy là không thể chấp nhận được.

"Người cán bộ này đã kinh qua nhiều chức vụ thì lẽ ra phải hiểu nhưng ở đây, rõ ràng đã quên mất văn hóa ứng xử cơ bản nên sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có kết luận thì lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cần phải có xử lý nghiêm minh để làm gương về sau", ông Tiến nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại