GĐ Sở chỉ đạo xác minh tố cáo Thanh tra bao che xe dù bến cóc

Trường Nguyên |

Giám đốc Sở GTVT quyết định thành lập Tổ xác minh đối với ông Lê Vĩnh Phát và ông Lê Hồng Việt vì công ty Phương Trang tố hai người này có hành vi bao che, dung túng xe dù bến cóc.

Mới đây, ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở GTVT TP HCM đã có quyết định về việc thụ lý tố cáo và thành lập Tổ xác minh tố cáo của công ty vận tải Phương Trang đối với ông Lê Vĩnh Phát (nguyên Chánh Thanh tra Sở GTVT, nay là Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ) và Lê Hồng Việt (Phó chánh Thanh tra Sở GTVT).

Cụ thể, ông Cường yêu cầu làm rõ tố cáo của Phương Trang là ông Lê Vĩnh Phát và trực tiếp là ông Lê Hồng Việt đã không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ, để cho tình trạng bến cóc, xe dù tồn tại nhiều năm qua, biến tướng thành xe lậu, bến lậu.

Đồng thời, hai ông này có dấu hiệu dung túng cho xe khách liên tỉnh giả danh xe hợp đồng, bến xe khách lậu hoạt động tràn lan trong nội ô TP HCM.

Ngoài ra, công ty Phương Trang còn tố cáo ông Phát và ông Việt có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp khi nhiều lần ký quyết định thanh tra chuyên ngành công ty này trái với quy định.

Giám đốc Sở chỉ đạo thành lập Tổ xác minh gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Thanh Hùng (Trưởng Phòng Pháp chế) làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo trong thời hạn 45 ngày và báo cáo lại lãnh đạo Sở.

GĐ Sở chỉ đạo xác minh tố cáo Thanh tra bao che xe dù bến cóc - Ảnh 1.

Hoạt động mua bán vé và vận tải hành khách tại số 1 Vĩnh Viễn mà công ty Phương Trang tố cáo Thanh tra Sở có dấu hiệu bao che.

Trước đó tại cuộc họp về hiện trạng và các giải pháp chấn chỉnh bến cóc xe dù, ông Cường yêu cầu Thanh tra Sở tăng cường lực lượng và đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm các điểm nóng bến cóc xe dù đã tồn tại gây bức xúc dư luận như bến xe tại số 1 Vĩnh Viễn (quận 10), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, đối diện bến xe Miền Đông), cầu Cá Trê trên đại lọ Mai Chí Thọ (quận 2)…

Ông Cường cũng yêu cầu cán bộ nâng cao trách nhiệm, đạo đức khi thi hành công vụ. Quan điểm của Sở GTVT TP là xử lý nghiêm, không bao che, dung túng cá nhân nào nếu vi phạm quy định.

Trước mắt, Giám đốc Sở yêu cầu Thanh tra Sở tập trung lực lượng và có biện pháp xử lý dứt điểm các điểm nóng bến "cóc", xe "dù" tại đường Vĩnh Viễn, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Định, cầu Cá Trê…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại