Gazprom cho biết chưa có thông tin về việc trả lại tuabin của Nord Stream 1

Công Thuận |

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga cho biết họ đã yêu cầu công ty kỹ thuật Siemens của Đức trả lại một tuabin đang được sửa chữa tại Canada, trong bối cảnh có những lo ngại rằng tập đoàn này có thể cắt khí đốt cho châu Âu.

Một trạm nén khí thuộc Nord Stream 1. Ảnh: DW

Một trạm nén khí thuộc Nord Stream 1. Ảnh: DW

Nhà cung cấp khí đốt Nga Gazprom mới đây cho biết họ đã yêu cầu công ty kỹ thuật Siemens của Đức cung cấp thông tin chi tiết về việc trả lại một tuabin - đang được bảo trì ở Canada - để đảm bảo hoạt động vận chuyển khí đốt từ đường ống Nord Stream đến châu Âu.

Mặc dù được miễn trừ, Gazprom cho biết họ không biết liệu tuabin - vốn được sử dụng tại một trạm nén cho Nord Stream 1 - có được trả lại hay không.

"Vào ngày 15/7, Gazprom đã gửi yêu cầu chính thức tới Siemens để có được các giấy tờ cho phép xuất khẩu động cơ tuabin khí của trạm Portovaya, một cơ sở quan trọng cho đường ống dẫn khí Nord Stream", công ty cho biết trong một tuyên bố.

Công ty nêu rõ: "Gazprom tin tưởng Tập đoàn Siemens sẽ hoàn thành vô điều kiện các nghĩa vụ của mình đối với việc bảo dưỡng các động cơ tuabin khí, vốn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của đường ống Nord Stream và cung cấp khí tự nhiên cho người tiêu dùng châu Âu".

Gazprom đang tiến hành bảo trì đường ống trong khoảng thời gian 10 ngày và đã ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn chạy bên dưới biển Baltic.

Các nước châu Âu , đặc biệt là Đức - nơi có đường ống dẫn từ Nga - đang lo ngại về việc nguồn cung cấp khí đốt được nối lại hay không.

Có những lo ngại rằng Moskva có thể sử dụng kế hoạch bảo trì đường ống, vốn đã được lên lịch từ trước, để đóng cửa việc cung cấp khí đốt nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống đã giảm khoảng 60%, ngay cả trước khi tắt để bảo trì, khi các quan chức đổ lỗi cho các vấn đề với tuabin bơm khí.

Moskva đã nói rằng việc tái khởi động nguồn cung phụ thuộc vào các hành động của phương Tây và điều đó phụ thuộc vào việc ngăn chặn các tác động tiêu cực của các biện pháp trừng phạt trái pháp luật.

Canada đã đưa ra quyết định miễn cho tuabin trên khỏi các lệnh trừng phạt của các quốc gia phương Tây đối với Nga, nhưng Gazprom cho biết họ không có tín hiệu nào cho thấy tuabin sẽ được chuyển trả lại.

Hiện tại, tuabin trên được cho là vẫn còn ở Canada, với người phát ngôn của Siemens cho biết các chuyên gia của công ty đang "làm việc tích cực để có phê duyệt chính thức và đảm bảo hậu cần khác".

Tuần trước, Ukraine đã triệu tập đại sứ Canada và mô tả quyết định trả lại tuabin đã sửa chữa là "không thể chấp nhận được". Quốc hội Ukraine đã đệ đơn kiện, đề nghị tòa án liên bang Canada xem xét lại quyết định.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đáp lại những lời chỉ trích, nói rằng các biện pháp trừng phạt "nhằm vào Tổng thống Nga Putin và những người thân cận ông, không được thiết kế để gây hại cho các đồng minh và người dân của chúng ta".

Ông Trudeau cho biết Canada đã đưa ra "quyết định khó khăn" để cho phép vận chuyển các bộ phận này đến Đức nhằm tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn có thể xảy ra ở châu Âu và ngăn chặn suy giảm sự ủng hộ từ người dân đối với sự hậu thuẫn của phương Tây đối với Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại