*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thật khó để tin sinh vật nhỏ bé này có sức mạnh chống được áp suất biển sâu lên đến hàng chục nghìn tấn.
Loại sinh vật nào có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt nhất trên Trái Đất mà không hề sợ hãi? Câu trả lời nằm ở một trong những loài bọ nhỏ nhất thế giới, loài tardigrade bất tử.
Các nhà sinh vật học đã mô tả hai chi tardigrade (gấu nước) mới và các loài liên quan - hai trong số đó mới đối với khoa học - từ các sông băng trên núi Nam Alps của New Zealand.
Những con gấu nước nhỏ bé có thể sống sót trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Các nhà khoa học mới đây phát hiện gấu nước, sinh vật được mệnh danh là mạnh nhất hành tinh, có khả năng sống sót hàng thập kỷ mà không cần tới nước.
Ẩn mình trong các dãy núi của cao nguyên Trung Á, một loài mới thuộc dòng họ tardigrade "bất tử", có thể sống khỏe ngay cả trên... mặt trăng hoặc trong không gian giữa các vì sao, đã lộ diện.
Gấu nước, được mệnh danh là sinh vật "bất tử" khi có thể sống sót ở ngoài vũ trụ và trong môi trường nhiễm phóng xạ hay hạt nhân, có thể bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ với một thứ không khó để kiếm: Dịch nhầy ốc sên.
Lũ gấu nước Tardigrades có thể đi nhờ trên thân những con ốc sên, nhưng đôi khi chúng có thể bị chết ngạt trong chất nhờn của chúng.
Công nghệ tàu du hành giúp những sinh vật có sức chống chịu tốt này ngày một tân tiến, nhưng có nên để chúng làm đại sứ đại diện cho con người không?
Các nhà khoa học đã thành công trong việc thực hiện một thí nghiệm phá vỡ ranh giới khác của loài gấu nước thí nghiệm này phức tạp hơn bất kỳ thí nghiệm nào trước đó.
Nghiên cứu mới cho thấy gấu nước di chuyển tựa côn trùng, làm dấy lên câu hỏi liệu hai loài có tổ tiên chung?
Nghiên cứu mới cho thấy gấu nước di chuyển tựa côn trùng, làm dấy lên câu hỏi liệu hai loài có tổ tiên chung?
Tâm điểm