Gấu mèo ở chợ Vũ Hán (Trung Quốc) liên quan đến nguồn gốc COVID-19?

Quỳnh Chi |

Một nghiên cứu mới cho thấy, gấu mèo có liên quan đến nguồn gốc của COVID-19 và đại dịch có thể bắt nguồn từ động vật chứ không phải do rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Các nhà khoa học quốc tế đã xác định DNA của những con gấu mèo nhiễm virus SARs-CoV-2 từ vật liệu di truyền được thu thập tại một khu chợ gần nơi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở người tại Trung Quốc vào cuối năm 2019.

Các mẫu được lấy vào đầu năm 2020 từ bề mặt tại chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán và trình tự gen gần đây đã được Trung Quốc tải lên cơ sở dữ liệu virus công cộng lớn nhất thế giới. Các trình tự gen sau đó đã bị xóa nhưng trước đó, một nhà sinh vật học người Pháp đã tình cờ phát hiện ra thông tin trên và chia sẻ nó với một nhóm các nhà khoa học ngoài Trung Quốc, những người đang tìm hiểu nguồn gốc của COVID-19 .

Dữ liệu cho thấy, một số mẫu, được biết là dương tính với COVID-19 , chứa vật liệu di truyền từ gấu mèo, theo đó những con vật này có thể đã bị nhiễm virus, các chuyên gia nhận định.

Tháng 2, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, virus rất có thể đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, những phát hiện dữ liệu mới nhất không đưa ra câu trả lời dứt khoát về cách thức đại dịch bắt đầu, nhưng tuyên bố "mọi dữ liệu đều quan trọng để đưa chúng ta đến gần hơn với câu trả lời".

Gấu mèo ở chợ Vũ Hán (Trung Quốc) liên quan đến nguồn gốc COVID-19? - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Trung Quốc. (Ảnh: Sky News)

Nhóm nghiên cứu quốc tế nói với WHO rằng họ đã tìm thấy DNA của các động vật khác cũng như của gấu mèo trong những mẫu lấy từ chợ hải sản.

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, nói: "Có bằng chứng cho thấy, động vật đã được bán ở chợ Hoa Nam và đây là thông tin mới".

Stephen Goldstein, một nhà virus học tại Đại học Utah, người đã tham gia phân tích dữ liệu, cho biết: "Có khả năng cao là những động vật đã được phân tích DNA này đã truyền virus".

Sau chuyến thăm kéo dài nhiều tuần tới Trung Quốc để nghiên cứu nguồn gốc của đại dịch, WHO đã công bố một báo cáo vào năm 2021, trong đó kết luận rằng COVID-19 rất có thể đã lây sang người từ động vật, bác bỏ khả năng nguồn gốc từ phòng thí nghiệm vì trường hợp này "cực kỳ khó xảy ra".

Đoàn công tác của WHO đã quay lại Trung Quốc vào năm 2022, nói rằng có một số "phần dữ liệu quan trọng" vẫn còn thiếu. Và trong những tháng gần đây, ông Tedros nói rằng tất cả các giả thuyết vẫn còn ở trên bàn.

Trong khi đó, các nhà khoa học thuộc CDC Trung Quốc, những người trước đây đã phân tích các mẫu ở chợ Vũ Hán, đã công bố báo cáo vào tháng 2 cho thấy, con người đã mang virus vào khu chợ Hoa Nam chứ không phải động vật, theo đó ngụ ý rằng COVID-19 có nguồn gốc từ nơi khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại