Gặp khách quý, TT Putin khoe ngay niềm tự hào của nước Nga: "Tôi tiếp xúc nguồn lây cả ngày mà không hề ốm"

Hồng Anh |

Đầu tháng này, ông chủ Điện Kremlin đã tự cách ly 2 tuần sau khi tiếp xúc gần với một phụ tá nhiễm COVID-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg đưa tin, trong cuộc gặp gỡ hôm 29/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khuyên người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nên dùng thử vaccine Sputnik V của Nga cho mũi tiêm bổ sung.

Ông Putin cũng tự hào rằng loại vaccine do chính các nhà khoa học Nga sản xuất giúp ông có mức độ kháng thể cao.

Theo đó, trong cuộc trao đổi thân tình kéo dài 3 giờ tại tư dinh của Tổng thống Nga ở thành phố Sochi, ông Putin đã khoe với người đồng cấp rằng mới đây ông đã tiếp xúc gần với một phụ tá nhiễm COVID-19, nhưng không hề bị lây virus vì ông đã tiêm vaccine Sputnik V.

"Tôi có một lượng kháng thể cao, tạ ơn Chúa là tôi đã gặp may", ông Putin nói.

"Mặc dù tôi đã tiếp xúc cả ngày với một người nhiễm bệnh, nhưng tôi không hề bị ốm. Lần tới ngài nên tiêm bổ sung bằng vaccine Sputnik", ông Putin khuyên người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, ông Erdogan cho biết ông đã tiêm đủ vaccine, thậm chí là tiêm cả liều bổ sung.

"Tôi tiêm liều thứ 3 rồi" - ông Erdogan nói.

"Vậy thì để lần sau nữa", ông Putin trả lời.

Đáp lại, vị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bật cười trước lời khuyên của ông Putin.

Đầu tháng này, ông chủ Điện Kremlin đã tuyên bố tự cách ly 2 tuần sau khi tiếp xúc gần với một phụ tá nhiễm COVID-19, dù ông đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Cuộc gặp với Tổng thống Erdogan là sự kiện công khai đầu tiên mà ông Putin tham gia sau thời gian cách ly.

Được biết, Tổng thống Putin đã nói rằng cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ là "có ý nghĩa."

Theo Sputnik, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cả quan hệ song phương và các vấn đề khu vực - tình hình ở Syria, Libya, Afghanistan và Caucasus./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại