Gặp cô con gái nói được 4 ngoại ngữ, 7 tuổi đoạt điểm tuyệt đối flyers của BTV Mùi Khánh Ly

Vân Anh |

Mina Phạm sở hữu vẻ ngoài đáng yêu và thành tích học tập bất ngờ.

Nhắc đến Mina Phạm – cô con gái bé bỏng của BTV Mùi Khánh Ly, mọi người sẽ nghĩ ngay đến một cô bé có khả năng nói ngoại ngữ "cực siêu". Từ khi mới 3-4 tuổi, Mina Phạm đã gây chú ý với những đoạn clip nói tiếng Anh lưu loát, tiếng Trung rành rọt.

Hiện tại, Mina có thể nói tương đối tốt cả 4 ngôn ngữ là Anh, Trung, Thái, Việt và đang thử sức với một số thứ tiếng khác trên thế giới.

Không những vậy, Mina còn đạt được nhiều thành tích "đáng nể" như là thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt điểm tuyệt đối chứng chỉ Flyers (chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế Cambridge dành cho trẻ em khoảng từ 9-12 tuổi) khi mới 7 tuổi. Ngoài ra, bé còn bộc lộ rõ khả năng hoạt ngôn thừa hưởng từ mẹ, khi có thể làm MC nhí trong các chương trình ở trường, và trong các clip giới thiệu vùng miền bằng toàn bộ tiếng Anh mà không cần nhìn kịch bản.

Điều bất ngờ nhất, dù sinh ra trong một gia đình có điều kiện (bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là BTV được nhiều người biết đến) nhưng Mina chưa từng học ở bất cứ một trung tâm ngoại ngữ nào mà hoàn toàn tự học, kết hợp tương tác cùng với mẹ.

Xuất hiện trong buổi phỏng vấn cùng nụ cười lấp ló những chiếc răng vừa mới thay, Mina giữ được sự bình tĩnh, tự tin hiếm thấy ở một em bé độ tuổi sắp lên 8. Không chỉ trả lời rành rọt, rõ ràng từng câu hỏi, Mina còn khiến mọi người phì cười vì những khoảnh khắc đáng yêu, vui vẻ, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng, hồn nhiên đúng lứa tuổi.

BTV Mùi Khánh Ly cũng bật mí: "Nhìn Mina vậy ai cũng nghĩ con chỉ biết học thôi, nhưng mà cũng mê nhiều thứ thứ con nít lắm. 

Mina Phạm - con gái BTV Mùi Khánh Ly chia sẻ về việc học ngoại ngữ và kế hoạch cho ra mắt cuốn sách đầu tiên của mình

"Hồi đầu tiên nghe tiếng Thái con thấy rất buồn cười và lạ tai"

- Chào Mina, con có nhớ kỉ niệm vui nhất gần đây con được trải qua là gì không?

Kỉ niệm vui nhất gần đây con trải qua chính là việc con được Giải đặc biệt trong cuộc thi kể chuyện "Storytelling".

- Cảm giác của con khi đạt được giải thưởng đó như thế nào?

Con cảm thấy rất vui ạ!

- Đây không phải lần đầu tiên Mina đạt được giải thưởng cao nhất trong một cuộc thi, thế Mina có nhớ được con đã từng nhận được tất cả bao nhiêu giải thưởng không?

Con không nhớ, nhiều quá đến nỗi con không nhớ (cười tít mắt).

- Trong số những giải thưởng đó, thì giải thưởng nào khiến Mina cảm thấy vui mình đã cố gắng nhất và khi đạt được nó cảm thấy vui nhất?

Tất cả các giải thưởng khi nhận được đều khiến con cảm thấy vui mừng. Nhưng có một cuộc thi khiến con cảm thấy rất đáng nhớ và buồn cười. Đó là cuộc thi Starters, khi ấy con mới tròn 6 tuổi. 

Trong khi con đang làm phần nghe thì con cảm thấy rất buồn đi vệ sinh. Thế là cô giám thị hỏi con có nhịn được không, nếu nhịn được thì làm xong phần nghe rồi hãy đi. May quá, con vẫn kịp làm bài và đạt điểm tuyệt đối (cười)

- Mẹ Ly chia sẻ là có một cuộc thi ở trường, dù Mina là người được bình chọn nhưng đã nhường cho một người bạn khác đi thi. Cảm giác của con sau chuyện đó như thế nào?

Khi mà con chia sẻ phần thi với bạn con thì bạn ấy cảm thấy vui, và con cũng rất vui vì điều đó, bạn ấy cũng đã mua hoa tặng con và cảm ơn con! Con rất thích điều đấy ạ!

- Sau mỗi một lần "chiến thắng", Mina thường nhận được lời động viên như thế nào từ mẹ Ly?

Khi con nhận được giải thưởng như giải nhất hay giải đặc biệt, mẹ hay nói với con là con đã cố gắng rất nhiều.

Mina tại lễ nhận cùng lúc 2 chứng chỉ quốc tế của Cambridge là Movers và Flyers với số điểm tuyệt đối

"Trong mắt con mẹ Ly là một người tài giỏi, kiên trì, tốt bụng"

- Đến bây giờ Mina có thể nói được tất cả bao nhiêu ngôn ngữ.

Con có thể nói tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt và nói được thêm tiếng Thái ạ!

- Việc học ngôn ngữ của con có khó không?

Con thấy mỗi ngôn ngữ đều có điểm khó, điểm dễ. Nhưng mà hồi đầu tiên khi mà con nghe tiếng Thái thì thấy rất buồn cười và lạ tai. Đến lúc nghe quen rồi con thấy rất đáng yêu!

- Trong thời gian tới, Mina có định học thêm ngôn ngữ nào khác nữa không?

Con nghĩ là con sẽ học thêm tiếng Hàn Quốc ạ!

- Được biết hiện tại ngoài việc học, Mina còn đang là founder của một nhãn hàng thời trang nhỏ, do con vừa cùng mẹ thiết kế, vừa làm mẫu. Sắp tới, Mina còn dự định nào khác không?

Thời gian này, mẹ đang giúp con làm một cuốn sách chia sẻ lại toàn bộ quá trình học ngoại ngữ của con. Con cũng vẽ toàn bộ hình minh hoạ trong cuốn sách đó ạ! Con hy vọng là cuốn sách sẽ có ích cho những bạn nào đang quan tâm đến việc học ngoại ngữ ạ!

- Ngoài việc học, Mina có sở thích nào khác không?

Con thích đi du lịch và chơi với mẹ.

- Khi ở nhà, mẹ Ly có phải là một người nghiêm khắc không?

Không ạ!

- Trong mắt con, mẹ Ly là một người như thế nào?

Trong mắt con mẹ Ly là một người tài giỏi, kiên trì, tốt bụng. Mẹ luôn chăm sóc cho con chu đáo. Mẹ luôn nấu những món ăn ngon cho gia đình con.

Con hâm mộ mẹ con nhất. Nhưng mẹ con bảo là: "Con không hâm mộ mẹ cũng được. Con có thể hâm mộ những người giỏi giang hơn mẹ hoặc những người giỏi giang khác. Bởi mỗi người có điểm yếu, điểm mạnh và giỏi giang riêng ạ!

- Mina có biết điểm yếu của mẹ Ly là gì không?

Đó là điều bí mật nha cô (cười).

- Thế có điều gì ở mẹ Ly khiến Mina muốn thay đổi không?

Không ạ.

- Dù là một người bận rộn nhưng mẹ Ly vẫn dành nhiều thời gian cho con. Vậy những lúc ở bên cạnh mẹ, điều gì khiến con cảm thấy thích nhất?

Tất cả mọi lúc ở bên cạnh mẹ Ly con đều cảm thấy vui.

Điều bất ngờ nhất, dù sinh ra trong một gia đình có điều kiện (bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là BTV được nhiều người biết đến) nhưng Mina chưa từng học ở bất cứ một trung tâm ngoại ngữ nào mà hoàn toàn tự học, kết hợp tương tác cùng với mẹ.

Đó cũng chính là niềm cảm hứng khiến bé Mina và BTV Mùi Khánh Ly bắt tay vào thực hiện một cuốn sách chia sẻ những “bí kíp” tự học ngoại ngữ, với mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ khác cùng học ngoại ngữ với mình. Cuốn sách dự kiến sẽ chia sẻ cách giải quyết từng vấn đề mà bất cứ ai khi bắt đầu học ngoại ngữ cũng gặp phải.

Và cách thức làm sao để có niềm cảm học ngoại ngữ, và học một cách hiệu quả, cũng như ít tốn kém chi phí. Điều đặc biệt, 100% hình minh hoạ trong cuốn sách này đều do chính tay Mina tự vẽ. Cuốn sách dự kiến sẽ được ra mắt đầu tháng 6 tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại