Gã thanh niên liên tục quấy rối hai đứa trẻ trong thang máy, hành động với bé gái thứ 2 càng gây phẫn nộ hơn

HY LI |

Trang Sohu ngày 23/6 đưa tin, một nam thanh niên đã lần lượt quấy rối hai bé gái trong thang máy khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Sự việc diễn ra vào khoảng 16h49 ngày 22/6 tại một siêu thị ở thôn Lê, huyện Dung, Quảng Tây, Trung Quốc. 

Theo camera giám sát ghi lại, nam thanh niên đã đứng sẵn trong thang máy, khi bé gái đội nón vàng bước vào hắn giơ tay chạm mặt đứa trẻ nhưng bị đối phương phản kháng.

Lúc này, đối tượng vẫn không dừng lại mà tiếp tục ép sát vào người bé gái. Không gian trong thang máy quá hẹp khiến đứa bé không thể tránh né hay chạy trốn, đành phải xoay người vào vách thang máy.

Gã thanh niên liên tục quấy rối hai đứa trẻ trong thang máy, hành động với bé gái thứ 2 càng gây phẫn nộ hơn - Ảnh 1.

Không thể tiếp tục chạm vào mặt đối tượng, hắn bèn chuyển sang vỗ mông bé. Đứa bé bất lực xoay lại và đưa chân đá vào gã thanh niên không đứng đắn. Nhưng vì chân ngắn nên không thể đá trúng người hắn. 

Một lần nữa, hắn giơ tay chạm má bé gái. May mắn, đúng lúc này cửa thang máy đã mở ra, bé gái nón vàng chạy thật nhanh ra ngoài, thoát khỏi nam thanh niên đáng sợ kia.

Nạn nhân thứ 2 là một bé gái khác trong có vẻ nhỏ hơn cô bé đầu tiên. Sau khi bé gái thứ 2 nhấn nút chọn tầng đến, bé đã đứng sát vào một góc thang. Gã thanh niên biến thái bước đến gần vén váy của đứa bé lên. Tuy nhiên, nạn nhân đã nhanh chóng giữ và gạt váy xuống.

Gã thanh niên liên tục quấy rối hai đứa trẻ trong thang máy, hành động với bé gái thứ 2 càng gây phẫn nộ hơn - Ảnh 3.

Đoạn video quay lại cận cảnh hành động biến thái của gã thanh niên.

Không chịu dừng lại, gã thanh niên tiếp tục lặp lại hành vi bỉ ổi nhưng lần này không thành công. Một người bước vào thang máy khiến hắn không dám ra tay, chỉ giả vờ đứng im ở một góc.

Đối tượng này đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó. Theo kết quả điều tra, tên này họ Trần, 24 tuổi, là người ở địa phương và từng có tiền án. Từ cuối tháng 4 đến hiện tại, hắn đã thực hiện 3 vụ trộm ở thôn Lê.

Hiện tại, Trần đang bị giam giữ theo quy định của pháp luật. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại