Gã "Sở Khanh" gạ tình bé gái rồi chiếm đoạt tài sản

Nguyễn Hưng |

Cháu N. bị thanh niên 26 tuổi gạ gẫm quan hệ yêu đương và nhiều lần làm chuyện người lớn. Sau đó gã “Sở Khanh” còn chiếm đoạt chiếc xe máy của cháu N.

Ngày 1-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo là Cao Tiến Chung (26 tuổi, trú tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).

Tháng 5-2016, qua giới thiệu, Chung quen biết cháu N. (SN 2003, ở Hà Nội). Sau đó Chung liên tục nhắn tin, gọi điện tán tỉnh khiến cháu N có cảm tình.

Đầu tháng 7-2016, Chung đón xe khách xuống Hà Nội và hẹn gặp cháu N ở khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Sau khi gặp nhau Chung rủ cháu N vào nhà nghỉ làm chuyện… người lớn.

Một tháng sau, Chung lại hẹn hò với cháu N nhưng lần này là mưu đồ khác. Sau khi gọi điện hẹn gặp, Chung rủ thêm một nam thanh niên nữa (chưa rõ lai lịch) cùng tới Bến xe Yên Nghĩa gặp cháu N.

Tại đây, Chung bảo cháu cho mượn chiếc xe máy Wave đang đi để anh ta chở cả ba người về nhà cháu chơi.

Với kế hoạch sắp đặt sẵn, trên đường đi, Chung lại đưa cháu N vào nhà nghỉ. Chiếc xe máy Chung giao cho đồng bọn bảo mang đi đổ xăng.

Tại nhà nghỉ, Chung bảo cháu N đi tắm trước. Nhân cơ hội này, Chung chuồn thẳng.

Gần một tháng sau khi gây ra vụ chiếm đoạt xe máy, biết tin gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo, Chung đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX đã xử phạt bị cáo Chung 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em (Điều 112-BLHS) và 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều BLHS).

Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm tù giam.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường về dân sự cho nạn nhân theo luật định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại