Foxconn đã mở lại một số nhà máy, lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple, Google và Huawei vẫn sẽ đảm bảo

Thiên Long |

Hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân đã trở lại làm việc tại nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu, Hà Nam. Tuy nhiên ít nhất Foxconn đã cho thấy những tín hiệu khả quan hơn.

Mới đây truyền thông Trung Quốc đưa tin các quan chức nước này đã lên tiếng cảnh báo Foxconn về việc mở lại các nhà máy vào hôm 10/2 do lo ngại nguy cơ lây nhiễm cao tại các nhà máy sản xuất.

Foxconn đã mở lại một số nhà máy, lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple, Google và Huawei vẫn sẽ đảm bảo - Ảnh 1.

Tuy nhiên theo các quan chức địa phương, Foxconn đã nối lại một số cơ sở lắp ráp iPhone chính tại Trịnh Châu. Mặc dù vậy không rõ có bao nhiêu công nhân đã quay trở lại làm việc sau một thời gian dài nghỉ Tết và phải chịu lệnh phong tỏa để chống dịch. Mặc dù vậy, Foxconn đang tỏ ra rất thận trọng trước tình hình dịch bệnh vẫn chưa có chiều hướng suy giảm.

Trong một diễn biến khác, chủ tịch tỉnh Hà Nam, ông Yin Hong đã tiến hành thị sát các nhà máy của Foxconn hôm thứ Hai (10/2) để đánh giá các biện pháp phòng chống dịch bệnh của công ty sau khi công nhân trở lại làm việc.

Trước đó tờ Bloomberg dẫn nguồn tin nội bộ tiết lộ, Foxconn đã thông báo tới công nhân về việc hoãn kế hoạch sản xuất và chưa quyết định ngày làm việc trở lại cho đến khi có thông báo mới.

Cơ sở sản xuất của Foxconn tại Trịnh Châu là một trong số những nhà máy chính của iDPBG, đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị của Apple. Đơn vị này cũng phụ trách hai nhà máy khác sản xuất thiết bị cho Apple tại Thâm Quyến.

Foxconn đã mở lại một số nhà máy, lịch trình ra mắt sản phẩm của Apple, Google và Huawei vẫn sẽ đảm bảo - Ảnh 2.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu công nhân viên nhận được tin nhắn nội bộ từ công ty và liệu số lượng công nhân viên được gọi đi làm trở lại là bao nhiêu. Ảnh minh họa

Foxconn từ chối bình luận về thông tin trên. Trước đó trong một tuyên bố hôm thứ Hai, Foxconn khẳng định sẽ tuân thủ các yêu cầu của chính phủ và nỗ lực đảm bảo nguồn cung bằng mọi cách.

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất, không phải tất cả nhân viên đều về quê ăn Tết. Đó là lý do vẫn còn một số công nhân ở lại làm việc trên các dây chuyền sản xuất của Foxconn. Bởi vậy dù gặp diễn biến bất ngờ nhưng Foxconn không hề bị động.

Ngoài ra Foxconn luôn có cách dự phòng trước những tình huống xấu nhất. Trường hợp nguồn cung bị ảnh hưởng do thiếu nhân công, Foxconn có thể tuyển dụng thêm hàng ngàn công nhân mới. Một ứng dụng tuyển dụng của bộ phận iDPBG ghi nhận, hai nhà máy tại Thâm Quyến đã tuyển dụng được hơn 800 nhân sự mới, chủ yếu là công nhân cũ.

Apple và Foxconn là một trong những công ty công nghệ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ dịch corona. Foxconn, nhà sản xuất hợp đồng điện tử lớn nhất thế giới đã buộc phải cắt giảm triển vọng doanh số trong năm 2020 vào tuần trước. Mặc dù vậy Foxconn khẳng định đại dịch corona sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch sản xuất iPhone.

Mới đây, Foxconn cũng đã có động thái chuyển một số dây chuyền sản xuất iPhone từ Trung Quốc sang Ấn Độ để tránh dịch bệnh và đảm bảo nguồn cung ổn định.

Tham khảo SCMP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại