Flores đã nói gì trước cáo buộc “làm loạn” làng võ Việt Nam?

Tiểu Mã |

Võ sư Pierre Francois Flores khẳng định anh không hề có ý định muốn “làm loạn” làng võ Việt Nam giống như một luồng ý kiến cáo buộc từ dư luận.

Sáng 22/7, võ sư Vịnh Xuân Nam Anh Flores đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với đại diện của môn phái Vovinam – Việt Võ Đạo tại TP.HCM trong đó có Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu cùng một số võ sư cao cấp của môn phái.

Tại đây, Flores đã chắc lại quan điểm sẵn sàng đấu với võ sĩ gốc Việt Cung Lê cho dù bị đánh giá thấp hơn.

Tuy nhiên, Flores lại muốn phân định cho rõ lý do gì mà Cung Lê lại muốn thách đấu với mình, trong khi anh đến Việt Nam là "vì chính nghĩa".

Thậm chí võ sư người Canada còn cho rằng anh đã bị xúc phạm khi Cung Lê tuyên bố nếu đấu, võ sĩ gốc Việt sẽ làm anh phải tốn mớ hóa đơn bệnh viện.

Flores đã nói gì trước cáo buộc “làm loạn” làng võ Việt Nam? - Ảnh 1.

Flores cùng những thành viên trong đoàn ở buổi giao lưu với đại diện môn phái Vovinam Việt Võ Đạo.

Liên quan tới câu chuyện thách đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt, Flores khẳng định rằng công phu của người đứng đầu phái Nam Huỳnh Đạo là thứ không có thật nên Huỳnh Tuấn Kiệt mới cố tình trốn tránh.

Theo Flores, anh có thể không còn cơ hội được giao đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt nhưng đã làm hết nhiệm vụ của mình, đó là góp phần vạch trần "chiếc mặt nạ" của Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo.

Flores đã nói gì trước cáo buộc “làm loạn” làng võ Việt Nam? - Ảnh 2.

Tiếp đón Flores có Chánh Chưởng quản Nguyễn Văn Chiếu của môn phái Vovinam.

Trước câu hỏi từ một bộ phận dư luận rằng liệu có phải Flores đang "làm loạn" làng võ Việt Nam, võ sư của phái Vịnh Xuân Nam Anh khẳng định anh rất tôn trọng văn hóa Á Đông và anh chỉ muốn về Dải đất chữ S để tìm ra sự thật và vạch trần sự giả tạo trong võ thuật.

Flores còn lý giải nguyên nhân nhận lời giao đấu với Đoàn Bảo Châu và Trần Lê Hoài Linh ở Hà Nội rằng bởi đây là những võ sư nhiều tuổi hơn và nếu từ chối thì đó chẳng khác nào một sự vô lễ.

Flores đã nói gì trước cáo buộc “làm loạn” làng võ Việt Nam? - Ảnh 3.

Flores và một nữ võ sĩ Vovinam.

Nói về kịch bản tái đấu với Tuấn Hạc, Flores cho biết rằng kể từ thất bại hồi năm 2008, đã 3 lần anh chủ động gửi thư mời tái đấu tới võ sư ở Hà Nội nhưng không nhận được phản hồi.

Còn trong lần trở về Việt Nam này, nếu Tuấn Hạc có đồng ý giao đấu thì võ sĩ này cũng khẳng định chỉ thượng đài nếu có giấy phép từ các cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại