Huỳnh Tuấn Kiệt im lặng trước Flores mới là... cao chiêu?

Tiểu Mã |

Nhà nghiên cứu Trịnh Hồng Minh đưa ra góc nhìn hoàn toàn khác về cách hành xử của Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt với “kẻ thách đấu” Pierre Francois Flores.

Những ngày vừa qua, việc Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo "mất tích" trước lời đề nghị "giao lưu võ thuật" của Flores đã trở thành đề tài gây tranh cãi trong cộng đồng những người yêu võ thuật Việt Nam. Có không ít ý kiến tỏ ra chỉ trích cách hành xử của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt khi cho rằng đó là hành động cố tình trốn tránh.

Tuy nhiên, võ sư – nhà giáo – nhà nghiên cứu võ thuật Trịnh Hồng Minh (giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản Võ cổ truyền Việt Nam) lại có những góc nhìn hoàn toàn khác:

"Huỳnh Tuấn Kiệt không phản ứng là lấy tĩnh chế động, đó mới là cao chiêu. Làm như vậy để đối thủ bộc lộ hết ý đồ.

Hơn nữa, nếu Huỳnh Tuấn Kiệt chấp nhận thách đấu thì vô hình chung sẽ hợp thức hóa cho chuyện bất cứ một võ sĩ nào cũng có quyền thách đấu Chưởng môn của Nam Huỳnh Đạo hay một môn phái khác.

Bất kể ai, kể cả là một anh vô danh tiểu tốt cũng có quyền sánh vai hay thách đấu một Chưởng môn trên võ đài. Đó là hệ lụy rất nguy hiểm và nếu ở một góc độ nào đó thì việc Huỳnh Tuấn Kiệt im lặng lại có lợi cho làng võ Việt.

Tôi không biết ý đồ của Flores hay Vịnh Xuân Nam Anh là gì nhưng tôi nghĩ những câu chuyện giữa họ với Nam Huỳnh Đạo đã đến lúc nên dừng lại".

Huỳnh Tuấn Kiệt im lặng trước Flores mới là... cao chiêu? - Ảnh 1.

Võ sư - Nhà nghiên cứu Trịnh Hồng Minh (trái) cho rằng Huỳnh Tuấn Kiệt im lặng trước Flores là "cao chiêu".

Có thể thấy những quan điểm của võ sư Hồng Minh là hoàn toàn có cơ sở. Trước đó, Hội Võ thuật Hà Nội cũng bày tỏ quan điểm không tán thành việc Flores tới Việt Nam để giao đấu hay thách đấu bởi những hành động như vậy rất có thể gây ra những hệ lụy nảy sinh mâu thuẫn và sự chia rẽ trong làng võ Việt.

Hay như võ sư Đoàn Bảo Châu ở Hà Nội cũng từng nêu quan điểm rằng những cuộc "giao lưu võ thuật" chỉ nên có khi giữa hai bên tìm được sự đồng điệu về văn hóa và quan điểm về võ học. Một khi Huỳnh Tuấn Kiệt đã muốn từ chối thì Flores cũng không nên gượng ép làm gì.

Cũng cần phải đặt một câu hỏi rằng, thực chất công phu bị gán từ "truyền điện" của Huỳnh Tuấn Kiệt không chỉ riêng ở Việt Nam mới thấy. Ngay như Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc thậm chí Canada cũng đã đăng tải những màn biểu diễn tương tự trên You Tube.

Vậy tại sao Flores không ở luôn Canada hay tới Nhật Bản, Đài Loan, Singapore… để "làm sạch võ thuật" như lời anh nói mà đích nhắm chỉ là Chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt?

Bất luận ý đồ thực sự của Flores là gì thì "cuộc vui nào rồi cũng đến hồi tàn". Có lẽ đã đến lúc những lùm xùm xung quanh Flores – Huỳnh Tuấn Kiệt nên khép lại, để làng võ Việt trở lại trạng thái yên bình vốn có của nó.

Những màn biểu diễn tương tự của Huỳnh Tuấn Kiệt ở nhiều nơi trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại