Barca đưa luật FIFA ra dọa, sẽ chẳng có thương vụ 196 triệu bảng mang tên Neymar?

Triệu Mẫn |

Phía Barca đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trong vụ PSG hỏi mua Neymar.

Thời gian gần đây, báo chí Tây Ban Nha liên tục nhắc đến việc "gã nhà giàu" nước Pháp PSG đồng ý bỏ ra 196 triệu bảng để chiêu mộ Neymar - một trong 3 mảnh ghép MNS ở Barca.

Thậm chí, hôm qua The Sun còn cho hay, chân sút sinh năm 1992 đã thổ lộ với bạn bè việc sẽ rời Nou Camp để đến Pháp chơi bóng ở mùa sau. Trước tình hình này, ai cũng nghĩ đến một vụ chuyển nhượng có giá trị kỷ lục thế giới khác sắp được hoàn thành. Tuy nhiên, phía Barcelona đã kịp thời ngăn chặn.

Mới đây, chủ tịch Barca Bartomeu kiên quyết khẳng định Neymar sẽ không đi đâu hết, chẳng đời nào ông bán đi 1 trong 3 mảnh ghép: Neymar, Messi và Suarez. Ông cũng lên tiếng cảnh cáo PSG rằng nếu quá cố gắng buộc siêu sao người Brazil chuyển sang Pháp thì họ đã vi phạm các quy định về tài chính của UEFA.

Barca đưa luật FIFA ra dọa, sẽ chẳng có thương vụ 196 triệu bảng mang tên Neymar? - Ảnh 1.

Chủ tịch Barca sẽ không bán Neymar.

"Cậu ấy vẫn có hợp đồng với thời hạn 4 năm nữa và tất nhiên, chúng tôi vẫn tin tưởng vào Neymar. Đó là một phần của CLB, cậu ấy là một phần của bộ tam tấn công vơi Messi và Suarez.

Các điều khoản với PSG sẽ không được kích hoạt nếu họ vẫn muốn tuân thủ theo quy định Fair Play về tài chính. Nếu không muốn làm theo nó, họ có thể kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng" - Chủ tịch Barca cho hay.

Neymar đã gia nhập Barcelona từ mùa giải 2013/14. Anh cũng đồng ý gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Nou Camp từ tháng Mười năm ngoái đến mùa giải 2020/21.

Năm ngoái, con số để mua lại Neymar rơi vào khoảng 180 triệu bảng, năm nay nó là 196 triệu và sang năm, "đại gia" nào muốn sở hữu chân sút người Brazil sẽ phải bỏ ra đến 223 triệu bảng.

Barca đưa luật FIFA ra dọa, sẽ chẳng có thương vụ 196 triệu bảng mang tên Neymar? - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại